[MINH HUỆ 05-07-2009] Vào 6 giờ tối ngày 4 tháng 7/ 2009, tại nhà hát Belgrano của Buenos Aires, khi người dẫn chương trình tuyên bố mở màn , ngay lập tức khán giả vỗ tay đón mừng. Họ thật sự không thể đợi đến lúc buổi biểu diễn của đoàn Shen Yun bắt đầu.

Mỗi khi tấm màn nâng lên,một thiên quốc huy hoàng của Phật lại hiện ra trên sân khấu. Khán giả ngây ngất đến nỗi nhiều người mở lớn miệng như bị thôi miên. Mỗi lần tấm màn được mở ra và đóng lại, một bối cảnh lịch sử Trung Hoa lại hiện ra, kéotheo hàng tràng vỗ tay tán thưởng. Nhiều người trong số khán giả là người gốc Hoa cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình với buổi biểu diễn.

2009-7-5-argentinashenyun827-01--ss.jpg
Khán giả tại buổi biểu diễn thứ 7 của Shen Yun

Những người Hoa nhập cư: Shen Yun thật là đẹp.

Giữa giờ nghỉ, một người Hoa nhập cư, ông Trịnh nói “Cả âm nhạc và vũ đạo đều tuyệt vời. Những người dẫn chương trình thật hài hước và phông nền cũng thật tuyệt. Các tiết mục rất hay.”

Ông Trịnh là chủ một siêu thị ở Buenos Aires. Ông nói với phóng viên, “Nhiều người Trung Quốc đã tin vào Phật và Đạo (của thời xưa). Chương trình này minh hoạ cho truyền thống Trung Hoa”

2009-7-5-argentinashenyun827-03--ss.jpg
Cô Cát (phải) từ Trung Quốc và cô Thành từ Đài Loan.

Cô Cát đến từ Trung Quốc và cô Thành đến từ Đài Loan cùng nhau thưởng thức buổi biểu diễn. Khi được hỏi họ có ấn tượng gì, cả hai đều mỉm cuời. Cô Cát là giáo viên tiếng Trung ở Achentina. Cô nói “Buổi diễn thật xuất sắc. Tôi rất thán phục bởi buổi diễn có chất lượng cao. Trang phục sặc sỡ và các điệu múa đều đẹp”

Cô Thành học vũ múa Trung Quốc ở Đài Loan. Giờ cô dạy tiếng Trung và vũ múa ở Achentina. Cô Thành nói “Kỹ thuật của các vũ công khá là cao.Tôi có thể nói là họ được đào tạo chuyên nghiệp. Thiết kế trang phục thật tuyệt vời và tất cả các tiết mục đều vô cùng tinh tế.Động tác của các nữ vũ công rất mang tính cổ truyền còn điệu nhảy của các chàng trai rất sôi nổi.”

Chương trình phản ánh nét đặc trưng cơ bản của văn hóa Trung Hoa

Ông Thái đã sống ở Achentina hơn chục năm qua.Ông đến xem chương trình với 5 thành viên trong gia đình và bạn bè. Ông Thái nói với phóng viên, “ Chúng tôi rất biết ơn các nghệ sĩ đoàn Shen Yun đã đem chương trình đến Achentina. Chương trình biểu diễn của họ giới thiệu 5000 năm văn hóa Trung Hoa với người Tây phương và giúp họ hiểu về văn hoá phương Đông của chúng ta. Chương trình truyền bá nét đặc trưng cơ bản của văn hóa Trung Hoa cho người Tây phương., và nó cho thấy những nỗ lực của họ. Tôi muốn cảm ơn nỗ lực lao động vất vả của họ.”

2009-7-5-argentinashenyun827-04--ss.jpg
Ông Thái ngưỡng mộ buổi diễn của Shen Yun

Con gái của ông, cô Thái Bội Hoa nói thêm rằng buổi diễn rất tuyệt. Trong suốt buổi diễn, cô vỗ tay không ngừng. Cô nói “Tôi là người Trung Quốc nhưng tôi lớn lên ở nước ngoài. Tôi tới Achentina vào năm 12 tuổi và có rất ít hiểu biết về văn hóa Trung Quốc. Tôi đến đây với bạn bè và tất cả đều yêu thích buổi biểu diễn”

2009-7-5-argentinashenyun827-05--ss.jpg
Cô Thái (bên phải) và bạn của cô

Bạn của cô Thái là người Achentina bản địa. Cô nói buổi diễn đầy màu sắc, trang phục thì thanh nhã và cả chương trình đều đặc sắc.

Cô Thái Hạnh Phương là người bà con của ông Thái. Cô nghĩ âm nhạc rất hay và trang phục của các vũ công rực rỡ sắc hoa.

Nữ chủ báo: Nội dung của Shen Yun đậm nét văn hóa

Cô Vương Mỹ Linh, chủ của 7 tờ báo ở Mỹ, đang đi du lịch ở Achentina. Cô đi cùng với một người bạn. Cô Vương nói “ Buổi diễn sử dụng kỹ thuật cao, màu sắc phong phú và những tiết mục múa để thuật lại những câu chuyện lịch sử. Loại hình biểu diễn này là lý tưởng để người Tây phương hiểu về lịch sử và văn hóa Trung Hoa. Khán giả cũng biết được giờ đây điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc”

2009-7-5-argentinashenyun827-06--ss.jpg
Nhà xuất bản báo, cô Vương, thích xem buổi biểu diễn Shen Yun

Cô Vương tiếp tục nói “Buổi diễn thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau của văn hóa Trung Quốc. Nó rất khác với những buổi diễn từ Trung Quốc. Các buổi diễn của Trung quốc đại lục hầu hết là hời hợt và không có ý nghĩa sâu sắc. Tôi phải nói rằng buổi diễn này thực sự ở một trình độ cao.

Các vũ công biểu diễn đồng đều đến kinh ngạc

Cô Viên và cô Nhan đến từ Đài Loan. Cô Viên nói, “Hiệu ứng hình ảnh rất tốt, động tác của vũ công rất chính xác, và họ biểu diễn đồng đều đến kinh ngạc. Các vũ công trông giống như những bộ phận của cả một chỉnh thể. Hơn nữa, trang phục của họ rất hợp với chủ đề.

Theo cô Viên, “Buổi diễn thật đặc sắc, đặc biệt là phông nền. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì giống thế.” Cô cũng nói thêm “Các điệu múa rất lôi cuốn và trang phục rất duyên dáng. Nội dung và chất lượng của buổi diễn thực sự rất xứng với cái tên của nó: Shen Yun

Sinh viên cao đẳng: Cha tôi khuyên tôi tới xem

Anida, một người gốc Hoa đang sống ở Achentina, là sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành kỹ thuật công nghiệp ở một trường cao đẳng Mỹ. Vào kỳ nghỉ hè, cô trở về nhà ở Buenos Aires. Được cha khuyến khích, cô tới xem buổi biểu diễn với một người bạn học trung học. Cô nói với phóng viên với thứ tiếng Hoa không được trôi chảy “Bạn tôi và tôi thích nhất là điệu múa Đón xuân”.

Người bạn Achentina của cô học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật. Cô đặc biệt thích phần thiết kế phông màn. Cô nói, “Nhất định tôi sẽ bảo bạn bè mình đi xem biểu diễn

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/5/204034.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/11/109071.html
Đăng ngày 12-07-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share