[MINH HUỆ 11-07-2009] Tối ngày 10/07/2009, tại nhà hát Teleton ở thủ đô Santiago, Chi Lê, các khán giả từ Cuba, Honduras, Peru, Argentina và Đài Loan, cùng với những người dân địa phương, đã thưởng thức văn hóa Trung Quốc có bề dày 5000 năm. Biểu diễn Shen Yun đến từ Mỹ đã dừng chân tại Nam Mỹ trong chuyến lưu diễn 2009. Biểu diễn nghệ thuật Shen Yun trước đó đã được biểu diễn tại Buenos Aires, thủ đô Argentina.

2009-7-11-chile752-01--ss.jpg
Nghệ thuật Shen Yun giới thiệu buổi diễn lần đầu tiên tại Santiago

Nhiều khán giả đã nói chuyện về buổi biểu diễn rất say sưa và nói rằng Shen Yun đã đưa họ đến một chuyến du hành không gian trong suốt buổi diễn, khiến họ có thêm cảm hứng và tràn ngập một sự ngưỡng mộ trong cuộc sống.

Nhà thiết kế: “Thật đáng kinh ngạc”

2009-7-11-chile752-02--ss.jpg
Nhà thiết kế đồ họa Raquel và chồng

Nhà thiết kế đồ họa Raquel Lietriga cùng chồng bà, Nelson Sepulveda tham dự buổi biểu diễn Shen Yun. Sau khi xem nửa buổi biểu diễn, và Lietriga hoan nghênh, “Thật là đẹp – trang phục, động tác, đôi bàn tay.” Bà vô cùng thích buổi diễn, bà nói, “vũ đạo, sự luyện tập, thật đáng kinh ngạc!” “Đúng như vậy, cả màu sắc, bố cục, tất cả mọi thứ.” Bà Lietriga nói.

Bà Lietriga cũng thiết kế trang phục và trang sức. Bà đã thấy quảng cáo biểu diễn Shen Yun ở ga tàu điện ngầm, bà xem trang web, và biết rằng biểu diễn Shen Yun gây ấn tượng mạnh mẽ ở bất cứ nơi nào họ đến biểu diễn. Bà Lietriga lập tức đặt vé cho hai vợ chồng bà.

Bà Lietriga rất yêu thích văn hóa Trung Quốc, và bà tin rằng văn hóa Trung Quốc tạo nguồn cảm hứng cho tất cả mọi nơi trên thế giới. Bà thêm vào, ‘Tôi rất ấn tượng bởi cách họ đang bảo tồn văn hóa của họ. Những gì họ đang bảo tồn thật tuyệt diệu, và những gì họ đang làm là ví dụ cho tất cả mọi người.”

Ông Sepulveda, một chuyên gia công nghệ thông tin, đặc biệt thích những chiếc trống [“Những người chơi trống thời Đường”] và nói,

Tôi thấy phương tiện truyền đạt rất có sức mạnh, từ mọi người và mọi nhóm. Tôi có thể thấy ở tất cả mọi người, đó là một sự phối hợp rất tốt, và biểu diễn nhóm rất ăn ý, đáng chú ý là họ có kỷ luật chặt chẽ. Rất chuyên nghiệp.

Ông cũng thấy được thông điệp của hy vọng và “thậm chí hơn là một thông điệp gợi nhớ lại những gì đã mất.”

Bà Lietriga nói rằng buổi biểu diễn hoàn toàn vượt xa sự mong đợi của bà, “Hơn và hơn thế nữa.” Hai vợ chồng bà cũng nói thêm rằng, một người càng mong chờ nhiều, thì sẽ càng được xem nhiều (nghĩa bóng).”

Nhà sản xuất truyền hình: “Toàn bộ buổi diễn thật ngoạn mục”

Nhà sản xuất truyền hình Beatriz Iriarto ở trong số những khán giả của buổi biểu diễn Shen Yun đầu tiên ở Chi Lê và chị nói, “Thật ngoạn mục, quả là đẹp mắt. Cách sắp đặt rất khéo léo, trang phục rất lộng lẫy, chủ để đa dạng, tôi nghĩ nó thật là thú vị.”

Chị đã dùng từ “màu sắc tươi sáng” và “chuyển động duyên dáng” để miêu tả những cảnh sôi nổi, vui vẻ trong điệu nhảy “Đón Mùa Xuân”.

Chị Iriarto đặc biệt chú ý đến thiết kế sân khấu. Chị nói rằng chị rất thích nó. Chị cảm thấy rằng phông nền và các hiệu ứng đặc biệt, cũng như sự kết hợp giữa nhạc và vũ đạo thật tinh tế.

Đằng sau buổi biểu diễn là một hàm nghĩa văn hóa sâu xa hơn. Chị nói rằng chị biết chút ít về văn hóa Trung Quốc, và văn hóa phương Tây khác với văn hóa Trung Quốc, nhưng chị hiểu được tất cả mọi thứ trong buổi diễn. Điều gây ấn tượng mạnh nhất và cảm động nhất đối với chị là, “Khi hoa Ưu Đàm nở có nghĩa là gì, biểu diễn trống rất duyên dáng [“Những người chơi trống thời Đường”] và sự nam tính thể hiện trong điệu nhảy sạp Mông Cổ [“Khoái tử vũ” ].”

Chị hy vọng rằng chị sẽ chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp với bạn bè và giới thiệu buổi diễn cho nhiều người hơn. Chị nói, “Bằng bất cứ giá nào, bất cứ cách nào. Bạn phải đến xem! Màu sắc rất tuyệt. Đó là một buổi biểu diễn đáng để giới thiệu.”

Người dân từ các nước khác ca ngợi biểu diễn Shen Yun
Nữ diễn viên Gala Montero ca ngợi buổi biểu diễn, “Dường như đối với tôi, nó thực sự đáng quý, rất rất tinh tế.” “Tôi tin rằng đây là một buổi biểu diễn mang tính nghệ thuật rất cao.”

Tôi không từ ngữ nào chính xác để bày tỏ… nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu, tôi cảm thấy rất tốt vì trình độ kỹ thuật rất rõ ràng – các vũ công thật hoàn hảo! Đối với tôi, tôi thấy nó rất trong sáng, dịu dàng, tôi cảm thấy thấy trong sáng, trong sáng và thanh khiết là những gì họ đã truyền đạt.” Chị Montero nói.

2009-7-11-chile752-03--ss.jpg
Giáo sư Hướng (Xiang) (bên phải), thuộc khoa Khoa Học Chính Trị , đại học Đạm Thủy ở Đài Loan và người bạn Argentina, người thông thạo tiếng Trung Quốc tham dự buổi biển diễn Shen Yun ở Santiago

Giáo sư Xiang đã bỏ lỡ buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Loan, nhưng ông lại tình cờ tham dự một cuộc họp ở Chi Lê, và rất hài lòng khi xem biểu diễn Shen Yun trước khi quay trở về Đài Loan. “Tôi thích tất cả mọi thứ trong buổi biểu diễn!” Đồng nghiệp người Argentina của ông Juan cũng cẩn thận viết lại tên tiếng Trung của ông, Ngô Hoa An, và nói tiếng Trung một cách trôi chảy, “Tôi rất thích, tất cả mọi thứ.”

2009-7-11-chile752-04--ss.jpg
Ông Lovio, giám đốc bán hàng một công ty in quốc tế của Anh quốc, đã bị ấn tượng rất sâu sắc bởi vũ kịch “Thiên đường đang chờ chúng ta bất chấp cuộc bức hại”

Ông Mijail Bonito Lovio, giám đốc bán hàng một công ty in quốc tế của Anh quốc, tham dự buổi diễn cùng với vợ và hai con. Ông bị ấn tượng với màu sắc, trang phục và tinh thần của các diễn viên, và bị ấn tượng sâu sắc bởi vũ kịch “Thiên đường đang chờ chúng ta bất chấp cuộc bức hại”. Ông nói rằng ông đến từ Cuba, và tiết mục về cuộc bức hại đã khiến ông rung động.

Sau khi các khán giả khác rời khỏi nhà hát, dược sĩ Margaret và những người bạn của chị vẫn loanh quanh trước tấm quảng cáo lớn về biểu diễn nghệ thuật Shen Yun để chụp ảnh. Những người bạn của chị đã giới thiệu cho chị buổi biểu diễn Shen Yun. Chị nói rằng đó là một buổi biểu diễn rất ngoạn mục, với màu sắc rất đẹp mắt. Chị thêm vào rằng chị nhất định sẽ giới thiệu cho bạn bè và họ hàng chị đến xem buổi biểu diễn. Chị sẽ đến vào năm sau khi Shen Yun trở lại.

Sau khi xem biểu diễn Shen Yun, một vài khán giả bày tỏ sự đánh giá cao của họ bằng cách ký tên vào cuốn sách dành cho khách tham dự. Jose Oyrela đến từ Honduras viết, “Tôí nay tôi đã được xem nghệ thuật thực sự!” Một khán giả địa phương Rosario Alomat thì viết, “Một cơ hội đáng quý để biết về một nền văn hóa độc nhất vô nhị.
______________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/11/204398.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/12/109111.html
Đăng ngày: 14-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share