[MINH HUỆ 05–07–2009] Tối ngày mồng 4 tháng 7, Công ty biểu diễn Nghệ Thuật Shen Yun đã ra mắt buổi biểu diễn lần thứ bảy tại khán phòng Belgrano ở Buenos Aires, thu hút một lượng lớn khán giả say mê Nghệ Thuật Shen Yun. Vẻ đẹp và sự thuần khiết của văn hóa cổ truyền Trung Quốc được miêu tả sinh động qua các tiết mục múa vũ cổ điển đã làm say mê những nghệ sĩ Argentina.

Nhà thiết kế thời trang Luciana Musumeci cho biết buổi biểu diễn này là một ngày hội đầy quyến rũ và cô không thể tìm được ngôn từ nào để diễn tả hết cảm giác của mình.

2009-7-5-argentinashenyun134-01--ss.jpg
Nhà thiết kế thời trang Luciana Musumeci: Một ngày hội đầy màu sắc và quyến rũ

Cô Musumeci cho biết rằng Shen Yun đã truyền cho cô nhiều cảm hứng: “Tôi muốn tìm ra ngay tức thì loại vải nào mà Shen Yun đang sử dụng. Toàn bộ buổi biểu diễn đều rất sống động, và tôi không biết làm thế nào để diễn tả cảm giác của mình một cách rõ ràng cả. Tôi bị buổi biểu diễn này cuốn hút. Tôi rất thích tiết mục hòa tấu dương cầm và tôi không thể cầm được nước mắt khi nghe tiết mục đó“.

Cô nói rằng cô cảm nhận buổi biểu diễn phát ra năng lượng mạnh mẽ và cô đã nhận được một thông điệp rõ ràng. “Thông điệp đó là chỉ có sự chân thành và từ bi mới mang đến cho chúng ta niềm hy vọng thực sự” cô Musumeci nói. Mặc dù chưa biết về nền văn hóa Trung Hoa, cô cho biết trong cô vừa mới hiện lên mong muốn học chữ Trung Quốc.

Diễn viên múa Ba-lê bà Dalessandro đã không bỏ lỡ dù chỉ là một buổi biểu diễn Shen Yun và bà đã xem hết toàn bộ 7 buổi biểu diễn kể từ khi Đoàn nghệ thuật biểu diễn này đặt chân đến Argentina. Bà cho biết bà rất thích Shen Yun: “Các vũ công rất thanh tao và xuất sắc. Chương trình bao gồm cả các truyền thuyết cổ và những câu chuyện trong thời hiện đại. Những giá trị truyền thống được miêu tả sinh động trong buổi biểu diễn đã lôi cuốn tôi. Chương trình biểu diễn này nên được xem đi xem lại nhiều lần. Xem bao nhiêu cũng là không đủ”

2009-7-5-argentinashenyun134-02--ss.jpg
Bà Dalessandro – diễn viên múa Ba-lê

Bà Dalessandro cho biết mỗi một nhịp điệu đẹp như là một bài thơ. “Buổi biểu diễn rất đẹp mắt đã cảm động đến tận đáy lòng tôi. Buổi biểu diễn này quá đẹp và vũ điệu đặc biệt rất là duyên dáng và thanh nhã…Bên cạnh những động tác múa chính xác, cảnh ngộ của những người tập luyện Pháp Luân Công đã được miêu tả sinh động chỉ bằng một nhịp điệu thật là quá cảm động!”. Bà tập múa chuyên nghiệp khi còn nhỏ, khi đó bà học múa truyền thống và sau là vũ điệu Tây Ban Nha. “Từ góc độ chuyên nghiệp, tôi bị những vũ công Shen Yun làm cho say mê. Tôi yêu nghệ thuật, đặc biệt là múa”.

Tôi đã xem hết 7 buổi biểu diễn, và từ mỗi một buổi biểu diễn tôi lại có một cảm giác mới lạ. Giờ thì tôi hiểu rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời của một con người là đừng để lỡ mất con đường chân chính. Tôi thực sự hy vọng rằng tôi có thể tìm ra con đường đó, con đường mà tôi có thể đã bỏ lỡ trong quá khứ”, bà Dalessandro nói.

Giáo sư thanh nhạc Alejandro đã rất hài lòng khi hiểu về văn hóa Trung Quốc qua buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun. Ông cho biết việc phối khí rất tốt. Đặc biệt, dàn nhạc phối hợp rất chuẩn với biểu diễn trên sân khấu. Ngoài ra, cách sử dụng màu sắc là có một không hai.

2009-7-5-argentinashenyun134-03--ss.jpg
Giáo sư thanh nhạc Alejandro

Giáo sư Alejandro đã rất ấn tượng trước sự phối hợp hoàn hảo giữa các vũ công . “Chẳng hạn, tiết mục Múa Quạt ‘Vui đón xuân’ rất đẹp”, giáo sư nói.

Giáo sư Alejandro cho biết là ông đã từng đọc tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công dù không biết rõ tình hình hiện nay tại Trung Quốc. “Buổi biểu diễn đề cập đến chủ đề này, và đã sử dụng một cách thức rất tích cực để diễn đạt chủ đề đó và truyền đạt được một thông điệp mang hy vọng”.

Nhà làm vườn Mercedez nói biểu diễn thật tuyệt mĩ, đặc biệt là các động tác tay trong điệu múa “Tay áo bằng nước

Mercedez yêu thích văn hoá Trung Quốc và đã từng đọc một số sách về văn hoá Trung Quốc. Anh rất thích ẩm thực Trung Hoa và phim ảnh về văn hóa Trung Hoa “Tôi nghĩ tôi đầu thai từ Trung Quốc”, anh chia sẻ.

Nghệ sĩ Piano Jorge Arenas cho biết ông cảm nhận được nội hàm của buổi biểu diễn và ông muốn nói với mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội được xem Shen Yun. “Tôi đã nhận được rất nhiều từ Shen Yun và tôi thực sự không muốn rời khỏi đây. Mối nhân duyên tiền định mang tôi tới đây và tôi đã nhận được rất nhiều từ buổi biểu diễn này”.

2009-7-5-argentinashenyun134-04--ss.jpg
Nghệ sĩ Piano Jorge Arenas

Ông Jorge cũng là một kỹ sư. Ông bắt đầu học piano khi ông 11 tuổi và ông thường đi tới các buổi hoà nhạc cổ điển để tâm hồn được thư thái. Ông cho biết Shen Yun là một chương trình biểu diễn đặc biệt, sử dụng một cách thức rất sinh động để khắc họa nền văn hoá Trung Hoa tốt đẹp. “Tôi rất vui vì đã tới đây. Âm nhạc của buổi biểu diễn rất khác lạ; tôi có thể nói rằng đó là một thứ âm nhạc rất thuần khiết. Tôi yêu thích tất cả những gì tôi đã thấy và nghe trong buổi tối hôm nay”.

Ines Hervella là một vũ công ba lê chuyên nghiệp, đã một thời là vũ công của Nhà hát Cologne. Sau khi xem buổi biểu diễn ngày 4 tháng 7, bà đã nói rằng buổi biểu diễn thật hoàn hảo.

2009-7-5-argentinashenyun134-05--ss.jpg
Vũ công ba lê chuyên nghiệp Ines Hervella: một buổi biểu diễn hoàn hảo

Bà Hervella nói: “Họ đã sử dụng ngôn ngữ hình thể (thân vận) để kể cho khán giả nghe những câu chuyện rất hay. Trang phục thì thật tuyệt vời: những chi tiết trên trang phục, trang trí sân khấu, mọi thứ quá đẹp. Buổi biểu diễn rất đẹp mắt và tráng lệ. Tôi cảm ơn Shen Yun vì thành quả tuyệt vời này”.

Điều gây ấn tượng nhất đối với Hervella là chủ đề về hoà bình và sự từ bi hướng về thế giới này. “Các ca sỹ, các nhạc sỹ và các vũ công, tất cả họ đều thể hiện ra được tình yêu hoà bình của mình. Chúng ta không nên quên mất rằng chúng ta phải cùng nhau xây dựng thế giới này tốt đẹp hơn”.

Buổi biểu diễn truyền cảm hứng cho mọi người để tự hoàn thiện mình hơn và để sống một lối sống tốt đẹp hơn thay vì gây hại cho thế giới này. Tôi phải giới thiệu buổi biểu diễn này cho toàn thế giới, cho toàn cầu, cho tất cả mọi người, bao gồm tất cả các chính trị gia”, bà Hervella nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/5/204042.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/7/108976.html
Đăng ngày: 11–07–2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản

Share