Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2016] Tháng 10 năm 2016, ông Trương Cảnh Toàn bị đưa ra xét xử bí mật và bị kết án tám năm rưỡi tù giam.

Ngày 16 tháng 6 năm 2016, ông Trương Cảnh Toàn, cư dân ở quận Lê Thụ thành phố Tứ Bình đã bị bắt cùng với vợ, cảnh sát đã tịch thu hơn 180 nghìn nhân dân tệ tiền mặt từ nhà của họ. Hai vợ chồng là mục tiêu của chính quyền vì họ từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Phòng 610 quận Lê Thụ, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và có quyền lực vượt trên hệ thống pháp luật đã ra lệnh giữ bí mật vụ việc của ông Trương. Luật sư của ông Trương bị ngăn cấm gặp thân chủ và gia đình ông Trương bị đe dọa vì cố gắng tìm cách để ông được trả tự do.

Ngày 26 tháng 9, cảnh sát chuyển vụ việc của ông Trương tới tòa án địa phương mà không thông báo cho gia đình và luật sư của ông. Ông Trương nhanh chóng bị kết án tù.

Trong khi ông Trương chờ chuyển tới nhà tù thì vợ ông – bà Lưu Kim Như vẫn đang trong tình trạng bị thương nghiêm trọng sau khi bà bị vỡ gân gót chân ở sở cảnh sát vào ngày hai vợ chồng bị bắt.

Luật sư không được phép gặp thân chủ

Ngày 26 tháng 7, khi luật sư của ông Trương cố gắng gặp thân chủ của mình ở Trại giam Tứ Bình thì ông đã bị từ chối. Lính canh đưa ra một văn bản do Văn phòng An ninh Nội địa quận Lê Thụ ban hành, văn bản tuyên bố rằng không cho phép bất cứ luật sư nào gặp mặt ông Trương vì ông Trương đã gây tổn hại cho an ninh quốc gia.

Luật sư đã khiếu nại tới Viện kiểm sát thành phố Tứ Bình và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Sở Cảnh sát quận Tứ Bình. Cả hai cơ quan trên lại chỉ định luật sư quay trở lại Văn phòng An ninh Nội địa quận Lê Thụ.

Ngày 25 tháng 8, luật sư lại cố gắng gặp ông Trương một lần nữa, nhưng ông vẫn bị từ chối gặp thân chủ của mình. Sau đó luật sư đã đến gặp Vương Minh Sơn, Giám đốc Văn phòng An ninh Nội địa quận Lê Thụ.

Ông Vương tuyên bố rằng luật sư cần viết một văn bản phê duyệt từ Văn phòng pháp lý địa phương nêu rõ rằng luật sư được phép đại diện cho thân chủ của mình. Luật sư lập luận rằng bằng luật của ông là có thể sử dụng mọi nơi trên đất nước, nhưng ông Vương đã từ chối không nghe.

Tiếp theo, luật sư tới bộ phận khiếu nại của Viện kiểm sát tỉnh Cát Lâm, nhân viên của Viện kiểm sát từ chối cho luật sư tiến hành thủ tục khiếu nại cảnh sát và nói rằng chỉ có Phòng 610 mới có thể xứ lý vụ việc của các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư lập luận rằng Phòng 610 không có bất cứ thẩm quyền pháp lý nào, nhưng nhân viên Viện kiểm sát đáp lại rằng những trường hợp Pháp Luân Công liên quan tới vấn đề chính trị, do đó những vụ việc này không cần phải tuân theo thủ tục pháp lý.

Nhân viên thừa nhận rằng cả Viện kiểm sát, tòa án và cảnh sát đều vi phạm pháp luật, nhưng anh ấy nhấn mạnh rằng vụ việc chính trị chỉ có thể xử lý theo hình thức chính trị. Nhân viên còn đề nghị các luật sư tìm hiểu thêm về các vấn đề chính trị.

Gia đình bị trả thù vì tìm cách để ông Trương được tại ngoại

Ngày 15 tháng 8, hai người họ hàng của ông Trương đã tới yêu cầu thả ông, Vương Minh Sơn đe dọa họ: “Các người phải thừa nhận rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện bất hợp pháp, các người càng cố gắng thuê luật sư thì chúng tôi sẽ kết án Trương Cảnh Toàn càng nặng hơn!”

Họ hàng của ông Trương đáp lại rằng không có điều luật nào quy định tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp, ông Vương gọi hơn 10 cảnh sát mặc thường phục tới bao vây và đe dọa họ. Ông ta tiếp tục đe dọa rằng nếu những họ hàng của ông Vương không đưa ra chứng minh nhân dân của họ thì ông ta sẽ giam giữ họ bảy ngày. Ông ta còn dùng điện thoại của mình đánh vào đầu và đá những người họ hàng của ông Trương trong suốt quá trình thẩm vấn.

Ngày 22 tháng 9, ba người họ hàng của ông Trương lại tiếp tục yêu cầu trả tự do cho ông, nhưng ông Vương từ chối gặp mặt họ. Thay vào đó ông ta và cảnh sát trưởng Diêu Quảng Vũ chỉ thị cho các cơ quan xe cơ giới địa phương kéo chiếc xe ô tô của họ đi nơi khác.

Sau đó ông Vương gây áp lực tới cơ quan cơ giới địa phương đưa ra hình phạt nặng cho chủ xe hơi bao gồm: thu hồi bằng lái xe nửa năm, phạt 5.000 nhân dân tệ, bồi thường 5.000 nhân dân tệ chi phí kéo xe và 500 nhân dân tệ các phí hỗn hợp khác.

Bài viết liên quan:

Tỉnh Cát Lâm: Luật Sư biện hộ không được phép gặp thân chủ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/22/339238.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/26/160430.html

Đăng ngày 23-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share