Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2016] Cô Lý Tuệ Mẫn, 21 tuổi, đã bị kết án 3 năm rưỡi tù giam vì truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Cô Lý Tuệ Mẫn là người Phúc Kiến và là cựu sinh viên ngành công nghệ sinh học của Đại học Đại Lý ở tỉnh Vân Nam. Đơn kháng cáo của cô đối với phán quyết có tội của tòa án đã bị từ chối.

Ba ngày sau khi cô Lý tặng những bạn cùng lớp một vài chiếc đĩa ghi có thông tin về Pháp Luân Công, cô đã bị bắt vào ngày 12 tháng 1 năm 2016. Một bạn cùng lớp đã tố cáo cô với giảng viên Triệu, sau đó giảng viên Triệu đã thông báo cho bộ phận an ninh nhà trường để bộ phận an ninh gọi cho Sở Cảnh sát Đại Lý.

Sau khi không liên lạc được với con gái, ngày 21 tháng 1, bố mẹ của cô Lý đã gọi cho ông Triệu. Chỉ khi đó họ mới biết con gái mình đã bị bắt.

Sau khi nhận được lệnh giam từ sở cảnh sát, bố mẹ cô Lý lại gọi điện cho giảng viên Triệu một lần nữa vào ngày hôm sau. Ông Triệu đã thừa nhận rằng chính ông ta đã tố cáo cô Lý vì sợ bị liên lụy.

Ngày 8 tháng 2, Sở Cảnh sát Đại Lý chính thức ban hành lệnh bắt giữ và ngày 7 tháng 4 họ chuyển vụ việc của cô Lý tới Viện Kiểm sát. Luật sư của cô Lý – ông Trình Hải đã đệ trình đơn kiến nghị yêu cầu bãi bỏ vụ việc của cô Lý vì ở Trung Quốc không có điều luật nào quy định tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp.

Ngày 13 tháng 7, Viện kiểm sát truy tố cô Lý và ngày 1 tháng 8 tòa án đưa cô ra xét xử. Tháng 9, cô Lý bị kết án 3 năm rưỡi tù giam và phải nộp phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Thẩm phán Trương Thọ Thanh của Tòa án Trung thẩm thành phố Đại Lý từ chối tổ chức phiên tòa mở để nghe đơn kháng cáo của cô Lý. Thay vì thế ông ta lại đưa ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu và ra lệnh cho tòa án cấp thấp thi hành án từ ngày 23 tháng 12.

Khi cha mẹ cô Lý cố gắng tìm những giải pháp để bảo lưu thời gian tốt nghiệp của con gái thì ông Triệu và những người quản lý Trường Đại học Đại Lý dùng các lý do khác nhau để tránh gặp họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/25/339338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/26/160459.html

Đăng ngày 21-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share