Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2016] Ngày 6 tháng 12 năm 2016, bà Thái Quan Anh ở khu Huệ Thành thành phố Huệ Châu đã bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công. Luật sư của bà Thái chỉ ra một số hành vi vi phạm pháp luật trong phiên xét xử, bao gồm việc tòa án không thông báo cho gia đình bà Thái về thủ tục tố tụng và phiên tòa không được công bố công khai.

Luật sư của bà Thái cũng phản đối việc lời khai của nhân chứng bên công tố không có chữ ký và không được xác nhận thông qua kiểm tra chéo, và nhân chứng cũng không có mặt tại tòa án. Ông còn lập luận thêm rằng những kết luận được Phòng 610 thành phố Huệ Châu đánh giá là vi phạm các nguyên tắc độc lập pháp lý và bất hợp pháp.

Luật sư đại diện cho bà Thái đòi trắng án cho bà, và khẳng định rằng bà Thái đang thực thi quyền tự do tín ngưỡng được hiến pháp Trung Quốc bảo vệ. Ông cũng nói thêm rằng những tài liệu in ấn và đĩa về Pháp Luân Công bị tịch thu từ nhà bà Thái là được quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí bảo vệ.

Ngày 24 tháng 9 năm 2016, bà Thái bị các viên chức của Đội An ninh Nội địa khu Huệ Thành và Đồn Cảnh sát Vân Sơn bắt giữ tại nhà. Cảnh sát đã lục soát nhà bà Thái và tịch thu hai máy in, máy tính, sách Pháp Luân Công, tài liệu có thông tin Pháp Luân Công và các tài sản cá nhân khác.

Cảnh sát còn đưa chồng bà Thái và con gái đang ở độ tuổi tiểu học của bà tới đồn cảnh sát. Họ thẩm vấn chồng bà trong nhiều giờ, mãi đến tối họ mới thả chồng và con gái bà về.

Chồng bà Thái bị giám sát, điện thoại di động của ông cũng bị nghe lén. Các viên chức của Đội An ninh Nội địa đe dọa chồng bà Thái không được thuê luật sư.

Bà Thái đang bị giam giữ tại Trại giam Mai Hồ. Chồng của bà Thái đã tới trại giam nhiều lần nhưng không được cho gặp bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/12/338838.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/24/160439.html

Đăng ngày 20-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share