Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2016] Gần đây bốn cư dân thành phố Đại Liên bị đưa vào Nhà tù nữ Liêu Ninh vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 19 tháng 8 năm 2015, bà Trương Văn Hồng đã bị bắt và sau đó bị kết án ba năm tù giam. Ngày 27 tháng 9 năm 2016, nhà tù đã tiếp nhận bà Hồng.

Ngày 20 tháng 10 năm 2015, bà Hứa Tú Vân đã bị bắt và sau đó bị kết án bốn năm tù giam. Đơn kháng cáo của bà Hứa bị từ chối và ngày 12 tháng 7 năm 2016, nhà tù đã tiếp nhận bà Hứa.

Ngày 27 tháng 2 năm 2015, bà Cao Phúc Linh và bà Cát Bối Anh cùng bị bắt. Ngày 5 tháng 8 năm 2015, bà Cao và bà Cát bị đưa ra xét xử, và sau đó hai tháng họ bị kết án tù. Bà Cao bị kết án 4 năm tù giam và bà Cát bị kết án ba năm tù giam. Ngày 23 tháng 8 năm 2016, nhà tù tiếp nhận bà Cao và bà Cát.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/22/339238.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/26/160430.html

Đăng ngày 22-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share