Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2016] Ngày 8 tháng 11 năm 2016, ông Lưu Thanh Dương – một cư dân ở thành phố Quảng Châu bị đưa ra xét xử vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tâm linh đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Luật sư của ông Lưu lập luận rằng cảnh sát không đưa ra lệnh khám khi họ bắt ông Lưu và lục soát nhà của ông vào ngày 3 tháng 12 năm 2015.

Chỉ vài ngày sau phiên tòa, tòa án đã thông báo cho luật sư xem lại hồ sơ vụ việc một lần nữa. Luật sư đã rất sửng sốt khi nhìn thấy lệnh khám đã được thêm vào trong hồ sơ vụ án. Những thông tin mới cũng chỉ ra rằng viên chức bắt giữ ông Lưu đã ký và đọc lớn lệnh khám trước khi bắt ông.

Vợ ông Lưu và cha mẹ của ông cũng có mặt tại thời điểm ông bị bắt. Họ nói với luật sư rằng cảnh sát đã không đưa lệnh khám và cũng không đọc lệnh khám cho họ.

Hiện tại ông Lưu vẫn bị giam giữ, sau khi ông bị bắt không lâu vợ ông đã sinh con và ông chưa thể gặp được con trai của mình.

Bài viết liên quan:

Thành phố Quảng Châu: Luật sư yêu cầu tòa án loại bỏ những bằng chứng không có cơ sở pháp lý


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/18/339070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/21/160412.html

Đăng ngày 15-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share