Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 4-12-2016] Một người dân Bắc Kinh đã bị đưa ra xét xử vào ngày 2 tháng 12 với tội danh “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) định sẵn để buộc tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Ông Tần Úy bị bắt ngày 18 tháng 5 năm 2016 do bị tố cáo khi ông đưa tặng cuốn sách Cửu bình. Đây là lần bắt giữ thứ 8 vì ông đã cự tuyệt từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Chỉ có 3 người thân trong gia đình ông được phép vào bên trong phòng xét xử. Hai luật sư của ông Tần đã biện hộ rằng không có một quy định pháp luật nào của Trung Quốc cho thấy việc tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và thân chủ của họ đáng lẽ không bao giờ phải bị truy tố chỉ vì đã thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và tự do báo chí mà đã được quy định trong hiến pháp.

Các luật sư cũng đã chỉ ra những vi phạm về thủ tục pháp lý của cảnh sát và viện kiểm sát. Họ yêu cầu tuyên bố trắng án cho thân chủ của mình.

Một trong hai vị luật sư đã chất vấn lý do tại sao vụ việc lại được đưa ra xét xử tại tòa án trong khi Viện kiểm sát đã chuyển vụ việc này cho cảnh sát vào ngày 22 tháng 8 với lý do không đủ chứng cứ. Tuy nhiên, Viện kiểm sát vẫn chuyển vụ việc sang tòa án mặc dù đến nay cũng không có chứng cứ nào mới.

Tiếp theo vị luật sư đã hỏi về danh tính của người đã tố cáo việc anh ta nhận được cuốn cửu bình và sau đó bắt giữ ông Tần.

Bản cáo trạng không có một thông tin nào về người tố cáo. Vị luật sư này biện hộ rằng nếu người tố cáo là một công dân bình thường, thì khi đó đáng lẽ người này phải yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bắt giữ ông Tần. Trường hợp nếu người tố cáo là nhân viên thực thi pháp luật mặc thường phục thì lẽ ra người đó phải xuất trình chứng minh thư trước khi bắt giữ ông Tần.

Công tố viên đã không thể đưa ra tên của người tố cáo hay yêu cầu người đó có mặt trước tòa.

Một luật sư khác, ông Lưu, đã đề nghị công tố viên đưa ra đánh giá của một bên thứ ba về nội dung của cuốn sách nếu công tố viên muốn chỉ ra rằng ông Tần đã phá hoại việc thực thi pháp luật khi phân phát cuốn sách đó.

Ông Tần biện luận tiếp rằng ông phân phát cuốn sách nhằm giúp người dân hiểu được bản chất tàn bạo của ĐCSTQ và thấy được việc bức hại Pháp Luân Công là phi pháp. Ông nói thêm rằng cuốn sách không gây hại gì cho bất kỳ ai hay cho xã hội nói chung chứ chưa nói đến việc phá hoại việc thực thi pháp luật.

Công tố viên không đưa ra một đánh giá độc lập nào trước tòa. Công tố viên tiếp tục nói rằng ông Tần là một tội phạm nghề nghiệp nhưng thẩm phán đã ngăn ông lại sau khi ông Tần nói rằng tám lần ông bị bắt giữ là kết quả của cuộc bức hại phi pháp và rằng cảnh sát đã vi phạm pháp luật khi bắt giữ những người dân vô tội vì đức tin của họ.

Công tố viên đã đưa ra mức án 3 – 7 năm tù và thẩm phán đã cho hoãn lại phiên xét xử mà không đưa ra bản án nào.

Các báo cáo liên quan:

Tổ chức Ân xá Quốc tế: Hành động khẩn cấp để giải cứu học viên Pháp Luân Công Tần Úy

Một họa sỹ ở Bắc Kinh bị bắt giữ lần thứ 8, hiện không rõ tung tích

Cựu giáo viên mỹ thuật bị bắt giữ lần thứ 7 vì tu luyện Pháp Luân Công

Giáo viên mỹ thuật ở Bắc Kinh ông Tần Úy lại bị kết án lao động cưỡng bức

Hơn mười học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ; ông Tần Úy lại bị giam giữ

Đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh ông Tần Úy và ông Trương Dũng bị bức hại tàn bạo

Hãy trả tự do cho vị giáo viên đáng kính Tần Úy của Trường trung học Bát Nhất Bắc Kinh


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/4/338495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/6/160233.html

Đăng ngày 11-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share