Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-9-2016] Đầu tháng 7 năm 2016, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cam Túc bị bắt vì đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc từ năm 1999.

Hiện tại ông Ngụy Tinh Chu, 53 tuổi ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc đang bị giam giữ với tình trạng sức khỏe rất yếu. Sau 2 tuần ông Ngụy bị bắt, khi Viện Kiểm sát chính thức phê chuẩn vụ việc thì gia đình ông mới nhận được thông tin từ phía cảnh sát. Ông Ngụy đang phải đối mặt với việc bị truy tố.

Lần bắt giữ gần đây nhất, ông Ngụy bị tù giam 8 năm (từ năm 2004 đến năm 2012) vì không từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công. Trong nhà tù Lan Châu, ông bị tra tấn dã man và đã bị mắc bệnh hẹp môn vị (tắc lối ra của dạ dày). Ông nôn ra máu và phải nằm viện một thời gian dài.

Ngày 8 tháng 8 năm 2012, ông được trả về nhà trong tình trạng gầy yếu và rụng gần hết răng cửa. Ông tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, và sức khỏe của ông nhanh chóng hồi phục trở lại.

Cảnh sát không thông báo cho gia đình về việc bắt giữ ông

Ngày 8 tháng 7 năm 2016, con gái ông phát hiện ông đã bị bắt sau khi không thấy ông trả lời điện thoại. Cô gọi cho bà nội của cô – bà Cao Vũ Trăn- và nhờ bà đi tìm ông Ngụy.

Bà Cao đi đến nơi ở của con trai bà nhiều lần trong 3 ngày liên tiếp, nhưng không thấy ông Ngụy ở nhà. Bà nghi ngờ ông đã bị bắt.

Vài ngày sau đó, con gái ông Ngụy nhận được một cuộc gọi từ Đội An ninh Nội địa, và họ yêu cầu cô ký vào biên bản bắt giữ của ông. Chỉ khi đó, cô mới được cảnh sát thông báo rằng ông Ngụy bị bắt 13 ngày trước đó và vụ việc đã được Viện Kiểm sát phê chuẩn.

Bà Cao Vũ Trăn đến Sở Cảnh sát nhiều lần để yêu cầu thả con trai bà. Ông Ngô Công Mẫn, đội trưởng Đội An ninh Nội địa đe dọa cũng sẽ bắt giữ bà.

Đầu tháng 8, bà Cao tới Viện Kiểm sát để kiểm tra tình trạng của con trai, và họ trả lời ông Ngụy đã được trả về Đội An ninh Nội địa để thu thập thêm bằng chứng.

Bà Cao thuê một luật sư đại diện pháp lý cho ông Ngụy. Theo lời luật sư sau khi đến thăm ông Ngụy trong nhà giam kể lại thì ông Ngụy đang trong tình trạng rất yếu. Bệnh dạ dày của ông tái phát trở lại, ông nôn hết mọi thứ sau khi ăn và bị chóng mặt trầm trọng.

Luật sư đã đệ đơn kiện đội trưởng Đội An ninh Nội địa vì đã ngược đãi ông Ngụy khi giam giữ ông.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/9/3/333926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/13/158687.html

Đăng ngày 07-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share