Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-9-2016] Hai cư dân ở Thượng Hải đã bị bắt giữ vì gửi đơn khiếu nại phản đối việc chính quyền tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại suốt 17 năm qua. Cả hai đều đang bị tạm giam tại trại tạm giam quận Hoàng Phố.

Ông Từ Vĩnh Thanh, một kỹ sư cao cấp 53 tuổi, và bà Dương Tiêu, một giám đốc điều hành ngoài 30 tuổi, cả hai đều tu luyện Pháp Luân Công trong nhiều năm. Họ đến Văn phòng Kiến nghị Thượng Hải vào ngày 22 tháng 8 sau khi nhìn thấy một bảng thông báo chứa đầy lời lẽ bôi nhọ Pháp Luân Công.

2016-9-9-minghui-shanghai-xuyongqing.jpg

Ông Từ Vĩnh Thanh

Theo “Quy định về gửi đơn khiếu nại” của Hội đồng Nhà nước: “Các cơ quan hành chính ở các cấp khác nhau sẽ xử lý các đơn thư khiếu nại theo đúng thẩm quyền; xử lý đơn một cách cẩn thận; tiếp dân; tiếp nhận các ý kiến đóng góp, kiến nghị, và các yêu cầu của nhân dân; chịu sự giám sát của nhân dân; và tự nguyện phục vụ nhân dân.”

Tuy nhiên, nhân viên lễ tân tại Văn phòng Khiếu nại đã gọi cho cảnh sát đến bắt ông Từ và bà Dương, và nhà của họ cũng bị lục soát ngay sau đó.

Khi vợ của ông Từ hỏi tại sao ông ấy bị bắt, cảnh sát nói rằng vì ông đã lấy trộm tiền. Mặc dù vậy, trong thông báo của trại tạm giam được gửi qua đường bưu điện chỉ vài ngày sau đó, họ lại tuyên bố rằng ông Từ đã bị bắt vì tội “phá hoại việc thực thi pháp luật”.

Cả hai gia đình của bà Dương và của ông Từ đều đã thuê luật sư bảo vệ quyền được khiếu nại theo luật định của ông bà.

Điều 40 trong “Các quy định về gửi đơn thư khiếu nại” nói rằng: “Bất kỳ nhân viên hành chính nào trốn tránh trách nhiệm hay thiên vị khi thi hành công vụ gây thiệt hại cho công việc sẽ bị khiển trách hoặc xử lý kỷ luật theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Nếu một nhân viên bị tình nghi là phạm tội, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Các luật sư cho rằng Văn phòng Khiếu nại Thượng Hải và cảnh sát địa phương chính là những người đã phá hoại việc thực thi pháp luật và yêu cầu truy tố những người này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/10/334259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/12/158655.html

Đăng ngày 29-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share