Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 10-9-2016] Vào tháng 5 năm 2016, một cư dân ở thành phố Sâm Châu đã bị kết án 7 năm tù vì “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một “tội danh” thường được chính quyền Cộng sản Trung Quốc sử dụng để định tội các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 30 tháng 8, Tòa án Trung thẩm thành phố Sâm Châu đã nhận được đơn kháng cáo của bà Lý Cúc Mai. Cả bà Lý và luật sư của bà đều khẳng định rằng tòa án đã không đưa ra được bất kỳ cơ sở pháp lý hợp lệ nào để khởi tố và định tội bà.

Ngay từ đầu, ông Trương, luật sư của bà Lý đã đưa ra các bằng chứng xác đáng khẳng định rằng luật pháp Trung Quốc không hề cấm Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông yêu cầu tòa phải trả lời câu hỏi về việc sử dụng các căn cứ nào để buộc tội cho thân chủ của ông là “lợi dụng tổ chức tà giáo”, trong khi bà chỉ nói cho mọi người biết các thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện hoàn toàn được pháp luật cho phép.

Tiếp theo, ông Trương nhấn mạnh rằng thân chủ của ông không thể bị truy tố chỉ vì thực thi quyền hiến định tự do tín ngưỡng của mình. Trước đây, bà Lý đã nhiều lần bị bắt giam vì không đồng ý từ bỏ đức tin của mình. Chồng bà, ông Quách Huệ Sanh cũng là một học viên Pháp Luân Công đã qua đời 2 tháng trước do bị cảnh sát tra tấn dã man sau khi bị bắt cùng đợt với bà Lý vào tháng 8 năm 2009.

Sau khi bị bắt vào năm 2009, bà Lý cũng bị cảnh sát đánh trọng thương. Tháng 6 năm 2015, bà đã đệ đơn khởi kiện hình sự cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công dẫn đến cái chết của chồng bà và những chấn thương trên cơ thể bà. Không lâu sau, bà bị bắt giam trở lại vào ngày 23 tháng 10 và sau đó bị kết án 7 tháng tù giam.

Ông Trương tiếp tục lập luận rằng những bằng chứng sử dụng cho việc truy tố của tòa án tại phiên xét xử sơ thẩm, gồm có sách và các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công của bà Lý là tài sản hoàn toàn hợp pháp của bà. Những tài sản bị tịch thu này không hề gây hại cho bất kỳ ai hoặc cho xã hội nói chung, càng không thể là phạm pháp.

Thẩm phán quyết định hoãn phiên tòa mà không đưa ra bất kỳ phán quyết nào.

Bài viết có liên quan:

Bà Lý Cúc Mai buộc phải trốn khỏi nhà để tránh bị bỏ tù, chồng bà bị bức hại đến chết

Vợ ông Quách Huệ Sanh phải vĩnh biệt chồng bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/5/334002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/10/158629.html

Đăng ngày 6-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share