Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

Hơn 20 nhân viên cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Trần Vệ Bình vào sáng ngày 18 tháng 8 năm 2016, bắt giữ ông cùng vợ là bà Phạm Mỹ Hương. Cảnh sát cho rằng ông Trần đã giúp đỡ học viên Pháp Luân Công là ông Kiều Kiến Quân tránh bị Phòng 610 bắt giữ vào tháng 7.

Ông Kiều bị kết án 4 năm tù vào năm 2012 vì phân phát đĩa DVD chương trình biểu diễn của Đoàn biểu diễn nghệ thuật Shen Yun tại huyện Vấn Thủy. Khi ông được thả từ nhà tù Tấn Trung vào ngày 14 tháng 7 năm 2016, cán bộ của Phòng 610 Sa Loan tại Tân Cương đã đợi sẵn trước cổng nhà tù và cố ép ông vào trong xe nhưng ông Kiều đã từ chối thực hiện.

Ông Kiều đề nghị họ xuất trình thẻ cảnh sát nhưng không một cảnh sát nào xuất trình giấy tờ. Nửa giờ sau đó, ông Kiều đã lên xe của một học viên Pháp Luân Công và rời khỏi nhà tù.

Cảnh sát nghi ngờ rằng ông Trần có liên quan đến việc ông Kiều đã thoát khỏi vụ bắt giữ này. Do đó, các nhân viên này đã tiến hành lục soát nhà ông Trần tại làng Ký Châu thành phố Lục Lương, tỉnh Sơn Tây và đã tịch thu một máy tính, bốn máy in, các sách Pháp Luân Công, 5.000 Nhân dân tệ và các đồ cá nhân khác.

Cô Lý Dung Hoa cũng là học viên Pháp Luân Công, bị bốn nhân viên bắt giữ sau khi cô rời khỏi nhà ông Trần vào sáng hôm đó. Cô bị đưa tới Trại tạm giam Vấn Thủy và bị thẩm vấn. Cảnh sát đã cố gắng lấy thông tin để buộc tội ông Trần có liên quan đến việc giúp ông Kiều thoát khỏi vụ bắt giữ.

Cô Lý được thả vào tối ngày hôm đó sau khi cảnh sát thấy rằng họ không thể lấy được những thông tin họ cần từ cô.

Ông Trần bị giam giữ tại trại tạm giam Vấn Thủy, vợ ông bị giam giữ tại trại tạm giam Ly Thạch. Viện kiểm sát Vấn Thủy đang chuẩn bị hồ sơ xét xử họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/24/333429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/31/158494.html

Đăng ngày 12-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share