Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-8-2016] Ngày 11 tháng 8, hai cư dân quận Khai Dương khi đang đi bộ trên phố thì bị cảnh sát chặn đường và lục soát túi. Một người đã bị đánh đến xuất huyết não.

Cảnh sát đã nhận được thông báo từ phụ huynh của hai em học sinh trường tiểu học, phàn nàn rằng bà Cung Phượng Phân và bà Hoàng Mẫn đã nói chuyện với con họ về Pháp Luân Công.

Trước hôm đó, quả thực bà Cung và bà Hoàng đã tình cờ gặp hai em học sinh và nói chuyện với các em về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Hai người phụ nữ cảm thấy có trách nhiệm giúp mọi người nhận thức về cuộc bức hại, vì nó mà các học viên đã bị bắt giữ, tra tấn và thậm chí bị sát hại chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Bà Cung đã được thả sau ba ngày do tình trạng sức khỏe. Bà đã kể lại những gì xảy ra với mình vào hôm bị bắt giữ.

Cảnh sát đã còng và cùm bà Cung chặt đến nỗi khiến tay chân bà tê liệt. Bà đi lại khó khăn và bị kéo lê đến xe cảnh sát. Kết quả là ngón chân của bà bị thương nghiêm trọng.

Cảnh sát đã đánh vào bên phải đầu của bà Cung. Không lâu sau, bà xuất hiện những triệu chứng bất thường ở nửa thân bên trái. Bà không thể nâng được tay và chân trái, khép nửa môi bên trái, hay ngừng chảy nước dãi. Bà cũng bị đau ở trán và mắt.

Bà phải nằm trên giường và nhờ người khác chăm lo cho các sinh hoạt hàng ngày của bà. Ba ngày sau, Trại giam quận Khai Dương đã thả bà và yêu cầu gia đình đưa bà đi điều trị y tế.

Bà Cung được chẩn đoán bị xuất huyết ở bán cầu não trái. Bà cũng bị gãy xương ngón chân.

Tại thời điểm viết bài, tình trạng của bà Cung đã khá hơn nhưng vẫn không thể tự chăm sóc cho bản thân.

Trong khi đó, gia đình bà Hoàng Mẫn đang lo lắng cho tình trạng của bà, vì chính quyền không thông báo gì cho họ biết. Họ không chắc được bà vẫn ở Trại giam quận Khai Dương hay đã bị chuyển đi nơi khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/26/333536.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/1/158506.html

Đăng ngày 12-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share