Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-8-2016] Một nữ doanh nhân đã bị giam giữ trong Nhà tù nữ Thiên Tâm hôm 10 tháng 8 năm 2016.

Bà Hà Ái Vân bị bắt giữ vào ngày 31 tháng 8 năm 2015, và sau đó bị Tòa án Hà Tây kết án phi pháp ba năm tù giam hồi tháng 5 năm 2016. Bà đã kháng án, và Tòa án trung thẩm số 2 Thiên Tân đã từ chối kháng án của bà sau khi hỏi bà một vài câu hỏi.

Lý do vụ bắt giữ: Bà Hà bị máy quay an ninh ghi được cảnh bà dán các miếng dán có chứa thông tin về làn sóng kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với cáo buộc tội danh là người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

e69a1222405f58fadac794c8873f4c0d.jpg

Bà Hà Ái Vân

Bà Hà là một nữ doanh nhân nổi tiếng ở Thiên Tân. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Sau khi tu luyện, nhiều bệnh tật mà bà mắc phải trước đó đều biến mất, và bà luôn khỏe mạnh. Bà cũng tiến hành công việc kinh doanh của mình chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Cách thức hoạt động kinh doanh của bà thường được tuyên dương.

Tuy nhiên, sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công khai màn vào tháng 7 năm 1999, bà trở thành một nạn nhân của cuộc bức hại và chịu đựng thống khổ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chẳng hạn như, bà Hà từng bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2001. Mười một cảnh sát đã thay phiên nhau thẩm vấn bà suốt một ngày hai đêm, hòng ép bà cung cấp tên của các học viên Pháp Luân Công khác.

Sau đó bà bị tống giam trong Trại tạm giam số 1 Thiên Tân. Bà bị còng tay và cùm chân. Họ để bà giữa hai giường tầng, với một tay còng lên thanh kim loại trên cùng của giường trên, tay còn lại còng xuống thanh kim loại dưới cùng của giường dưới. Bà bị ở trong tư thế này suốt 38 giờ đồng hồ, khiến bà ngồi không được mà đứng cũng không xong. Khi họ thả bà xuống, bà đã bất tỉnh.

2d4c3f182e4a04db46bcdc560bbed1f2.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: còng tay và kéo căng người

Bà bị kết án hai năm rưỡi lao động cưỡng bức mà không hề có phiên tòa xét xử, mặc dù việc giam giữ bà đã bị hủy bỏ do thiếu chứng cứ.

Các bên tham gia bức hại bà Hà:

Quách Kiện, trợ lý thẩn phán của Tòa án quận Hà Tây: +86-22-58313581, +86-22-58313582

Lý Khang Hân, công tố viên của Viện Kiểm sát quận Hà Tây: +86-22-28256171


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/15/332994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/26/158427.html

Đăng ngày 4-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share