Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-8-2016] Nhiều học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc – người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công 17 năm trước. Vì sử dụng tên và địa chỉ thật trong đơn kiện, nên họ đã bị trả thù vì thực hiện quyền công dân của mình để buộc Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm vì đã xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng.

Tại thị trấn Thiến Thảo, tỉnh Tứ Xuyên, chính quyền đã lừa gạt và đe doạ các học viên địa phương ký vào bản tuyên bố “hối hận” về việc đệ đơn kiện của mình, tuyên bố việc kiện cáo là sai hoặc tuyên bố lăng mạ Pháp Luân Công.

Những trò lừa bịp

Chính quyền ở phường Quang Minh đã gọi một học viên tới văn phòng của phường. Họ nói rằng cần gặp bà để [trao đổi] về vấn đề bồi thường đất. Bà vô tình đã ký vào một văn bản tuyên bố “hối hận” khi tu luyện Pháp Luân Công.

Chủ tịch phường Kim Sa bảo một học viên ký vào những văn bản không rõ ràng và nói rằng nếu cô ấy ký thì việc sách nhiễu sẽ kết thúc. Học viên đó và gia đình cô không được cho biết nội dung trong văn bản cả trước và sau khi ký.

Một học viên khác ở phường đó cũng bị yêu cầu ký cam kết. Một trong những nội dung của cam kết nói rằng cô đã bị lừa kiện Giang Trạch Dân và cô quyết định cắt đứt quan hệ với Pháp Luân Công. Học viên đó đã từ chối hợp tác.

Những lời đe doạ

Bên cạnh việc lừa gạt các học viên, chính quyền phường Kim Sa đã sử dụng nhiều cách khác nhau để ép họ ký tên vào các văn bản sai sự thật.

Một học viên là người chăm sóc duy nhất cho chồng bị bệnh ung thư và cô con gái bị liệt của mình. Chính quyền dọa sẽ đưa cô vào trung tâm tẩy não.

Chính quyền còn đe doạ sa thải con trai của một học viên đang làm việc cho chính quyền thành phố. Cậu con trai đã ép mẹ ký vào các văn bản.

Sau khi chính quyền thường xuyên đột nhập vào nhà của học viên và sách nhiễu bà cùng gia đình, con trai và con dâu của bà đều rất sợ hãi. Họ không chỉ ký vào các văn bản trái với mong muốn của học viên này mà còn cấm bà ngồi đả toạ hay rời khỏi nhà.

Chính quyền phường Nga Bảo Sơn đã đe doạ thu hồi tiền trợ cấp của các học viên địa phương nếu họ từ chối ký. Họ cũng yêu cầu một học viên và gia đình nộp lại chứng minh nhân dân cho đến khi học viên chịu ký [tên].

Một số quan chức không muốn tham gia bức hại các học viên. Nhiều lần họ nói với các học viên rằng họ chịu áp lực từ cấp trên của mình để có được các chữ ký đó. Họ phải yêu cầu các học viên dừng tu luyện Pháp Luân Công vì điều đó gây cho họ “rất nhiều rắc rối”.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/11/-332795.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/22/158371.html

Đăng ngày 8-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share