Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-8-2016] Theo thông tin tổng hợp từ trang Minghui.org, năm học viên được xác nhận đã bị kết án, bốn học viên đã bị xét xử và đang chờ tuyên án, 17 học viên bị bắt trong hai tháng 6 và 7 năm 2016, tất cả các học viên này đều ở tỉnh Phúc Kiến. Những học viên tại tỉnh Phúc Kiến này là mục tiêu mà chính quyền nhắm tới vì họ đã từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Năm học viên bị kết án

Bà Triệu Phượng Nhiên bị Tòa án khu Cổ Lâu ở thành phố Phúc Châu kết án sau gần hai năm bị bắt giữ kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2014. Bà hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù nữ tỉnh Phúc Kiến. Theo thông tin từ người nhà đã vào thăm bà, hiện nay bà gầy yếu và có triệu chứng của bệnh huyết áp cao và tiểu đường.

Bà Vương Xuân ở thành phố Thiệu Vũ đã bị Tòa án Thiệu Vũ kết án 4 năm tù giam. Bà cũng bị đưa tới Nhà tù nữ tỉnh Phúc Kiến và bị giam tại đó đến khi hết thời hạn tù.

Tại Tòa án khu Cổ Lâu, bà Trương Thủy Liên và bà Quách Bích Trần mỗi người bị kết án ba năm và bà Lâm Mỹ Phương bị kết án bốn năm. Tất cả ba người hiện vẫn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam số 2 của thành phố Phúc Châu.

Năm học viên bị kết án này đều đã ngoài 60 và 70 tuổi.

Bốn học viên đã bị xét xử và đang chờ tuyên án

Bốn học viên: Hoàng Nhã Bình, Hoàng Nhã Khiết, Lý Lệ Phương, và Tưởng Tuyết Mai từ thành phố Hạ Môn đã bị đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 7 tại Tòa án khu Tư Minh. Luật sư đã bào chữa rằng quyền tự do tín ngưỡng của họ được Hiến Pháp bảo hộ. Bởi thiếu bằng chứng, thẩm phán đã tạm hoãn phiên xét xử mà chưa đưa ra phán quyết.

Tất cả bốn học viên bị bắt ngày 13 tháng 11 năm 2015. Cụ thể, bà Lý Lệ Phương đã bị mù mắt và mất thính lực do chấn thương gây ra một ngày sau khi bị bắt. Bất chấp nỗ lực của luật sư, cảnh sát đã từ chối cho phép bà được tại ngoại vì lý do sức khỏe và đã chuyển bà tới trại tạm giam số 1 tại Hạ Môn.

17 học viên mới bị bắt giữ

11 học viên bị bắt tại thành phố Ninh Đức

Trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, 10 học viên thành phố Ninh Đức đã bị bắt, gồm có: Tiêu Truyền Hùng, Dương Hùng, Giang Diễm Mai, Trần Tinh Quang (đã ngoài 70 tuổi), Kim Lệ Yến, Lâm Lệ Phương, và Trịnh Vinh Châu. Hiện vẫn chưa rõ danh tính của ba học viên còn lại.

Cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà của học viên Tiêu Truyền Hùng và Dương Hùng, tịch thu điện thoại, máy tính của họ cũng như các vật dụng khác mà họ sử dụng để sản xuất các tài liệu thông liên quan đến Pháp Luân Công tại nhà.

Cảnh sát đã không thừa nhận các vụ bắt giữ này cho tới khi các học viên địa phương khác báo cáo về việc mất tích của họ.

Học viên thứ 11, bà Lưu Phượng Nguyệt 45 tuổi, bị bắt vào trung tuần tháng 7.

Đã hơn một tháng kể từ khi các học viên bị bắt giữ, nhưng hiện vẫn chưa rõ tình huống cụ thể của các học viên này.

Hai học viên bị bắt tại thành phố Nam Bình

Ngày 14 tháng 6, hàng chục cảnh sát đã đột nhập và lục soát nhà bà Hồ Lệ Ngọc và bà Vương Dĩnh. Cảnh sát lấy đi tất cả các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công.

Bà Hồ Lệ Ngọc bị đưa đến Đồn Cảnh sát Tứ Hạc và bị thẩm vấn ngay trong ngày hôm đó. Bà bị chuyển tới trại tạm giam vào ngày hôm sau và hiện vẫn đang bị giam giữ tại đó. Cảnh sát đã thông qua việc bắt giữ bà 38 ngày sau đó.

Bà Vương Dĩnh, 59 tuổi, ở nhà một mình khi cảnh sát xông vào bắt giữ bà. Bà cũng bị đưa đến đồn cảnh sát và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam. Bà được trả tự do sau 37 ngày bị giam giữ.

Hai học viên bị bắt tại thành phố Bồ Điền

Học viên Từ Hán Hùng bị bắt khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công vào tháng 7 và hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Bồ Điền.

Học viên Trần Chiêu Lâm, 81 tuổi, bị bắt vào khoảng ngày 1 tháng 7. Mặc dù ông được đã được tại ngoại, nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu ông tại nhà.

Hai học viên bị bắt tại thành phố Phúc Châu

Học viên Trương Lệ Ngọc và Giang Diễm Mai cùng bị bắt giữ tại công viên khi đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công vào ngày 10 tháng 6. Họ bị giam giữ tại Đồn Cảnh sát Thượng Độ qua đêm và sau đó bị giam tại trại tạm giam Phúc Châu trong 15 ngày. Cảnh sát đã chuyển họ tới trại tạm giam số 2 tại Phúc Châu vào ngày 26 tháng 6 sau khi lệnh bắt giữ được thông qua và vụ việc của họ được gửi tới Đội An ninh nội địa.

Khi gia đình họ tới gặp cảnh sát và hỏi hai học viên này đã bị bắt theo quy định nào của pháp luật thì cảnh sát đã bảo họ rằng: “Chúng tôi không làm theo luật”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/6/332528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/20/158338.html

Đăng ngày 31-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share