Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-7-2016] Bà Dương Phượng Đào, là học viên Pháp Luân Công 53 tuổi ở thành phố Phổ Ninh, đã nộp đơn kiện quan chức ở toà án. Người này đã đánh bà Dương sau khi kết thúc phiên xử ở Toà án thành phố Phổ Ninh. Kết quả là mắt phải, đầu, cổ và cổ tay của bà Dương bị chấn thương, và bà đã bị ngất.

Bà Dương bị bắt vào ngày 13 tháng 10 năm 2015 vì sản xuất và phát hành các đĩa DVD có thông tin về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công.

Bà Dương bị xét xử lần thứ hai tại Tòa án thành phố Phổ Ninh, tỉnh Quảng Đông vào ngày 5 tháng 7 năm 2016. Sau phiên xét xử, bà đã bị một quan chức tòa án tấn công thô bạo.

Bà Dương yêu cầu được trắng án sau khi thẩm phán kết thúc phiên xử và nhân viên thi hành án đến đưa bà đi. Tuy nhiên, có một số nhân viên khác đã đến và kéo bà ra ngoài phòng xử. Một người đã đẩy bà ra ngoài, đấm vào mắt bên phải của bà khiến mắt bà bị chấn thương. Một người khác thì giật tóc, còng tay và kéo bà tới xe cảnh sát.

Sau đó viên chức đầu tiên đã quay lại và đánh vào sau cổ bà Phượng khiến bà bị ngã vào trong xe và bất tỉnh.

Khi bà tỉnh lại, bà đang nằm dưới chân của viên chức ở toà đã đánh bà.

3d1feb9c790ed330bc355900a30d0848.jpg

Bà Dương Phượng Đào

Bà hỏi: “Tại sao ông lại đánh tôi tàn bạo như vậy?”

Viên chức ở toà đáp lại: “Tôi muốn đánh bà”

Bà Dương đã nhớ được số hiệu trên thẻ đeo của ông ta: 448769.

Bà Dương đã yêu cầu lính canh chụp hình chấn thương của bà sau khi họ đưa bà về Trại tạm giam Phổ Ninh. Họ đã chụp ba tấm hình: mắt phải của bà, đằng sau cổ bà, và cổ tay bà.

Bà Dương bị đau đầu dữ dội và muốn đến bệnh viện khám. Lính canh ở trại tạm giam nói rằng việc này cần được quản giáo phê duyệt.

Ngày hôm sau, bà vẫn còn bị đau nhức ở đầu và mắt bên phải. Bà bị đau đầu đến mức cảm giác đầu sắp nổ tung, và toàn thân bị đau nhức đến mức không cử động được. Bà đã yêu cầu được đi khám. Tuy nhiên, trại tạm giam khăng khăng bắt bà phải đợi vài ngày nữa.

Bà Dương viết trong đơn kiện: “Tôi không thể tưởng tượng được rằng một quan chức tòa án có thể phớt lờ luật pháp một cách trắng trợn như vậy và có thể đánh đập thô bạo một người phụ nữ không tấc sắt trong tay.”

Chồng bà Dương cũng nộp đơn kiện quan chức ở toà lên Viện kiểm sát thành phố Phổ Ninh và Toà án thành phố Phổ Ninh. Đơn kiện buộc tội quan chức này vi phạm Điều 234 Bộ luật hình sự, với tội cố ý gây tổn thương và lạm dụng người bị giam giữ.

Toà án và Viện kiểm sát vẫn chưa có phản hồi.

Báo cáo trước đó: Một phụ nữ ở Quảng Đông bị tấn công khi phản đối thẩm phán vi phạm pháp luật


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/30/332133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/21/158349.html

Đăng ngày 3-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share