Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-7-2016] Bà Triệu Thụ Hà từ Thiên Tân đã bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 3 năm 2016 vì treo biểu ngữ Pháp Luân Công vào dịp Tết Nguyên đán. Mới đây, lệnh bắt giữ bà đã được thông qua và hiện bà sắp bị đưa ra xét xử.

Bà Triệu đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Quận Nam Khai. Lính canh đánh đập và còn cưỡng bức lấy mẫu máu của bà. Bà đã tuyệt thực hơn 130 ngày để phản đối việc bị giam giữ phi pháp.

2016-7-21-minghui-tianjin-zhaoshuxia--ss.jpg

Bà Triệu Thụ Hà

Đánh đập ở trong trại gaim

Tháng 3 năm 2016 , bà Triệu đang ở trong nhà của bà Dương Hoành, một học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ để chăm sóc cho cha mẹ già của học viên đó.

Khu Dân cư khu phố Hoa Uyển đã tố cáo bà Triệu. Cảnh sát của Sở Cảnh sát Thiên Tân đã bắt giữ bà khi bà đang mua sắm ở cửa hàng tạp hóa hôm 6 tháng 3.

Họ tịch thu chìa khóa và đột nhập vào nhà bà Dương vào chiều hôm đó, khiến cha mẹ bà Dương hoảng loạn.

Cảnh sát chất vấn hai cụ già tại sao lại để bà Triệu ở cùng. Vợ chồng ông bà hỏi lại: “Chúng tôi cho ai ở nhà chúng tôi thì có vi phạm luật nào không?“

Cảnh sát lục soát nhà họ và tịch thu nhiều vật dụng cá nhân của bà Triệu cũng như máy tính của hai vợ chồng ông bà Dương.

Cùng ngày, cảnh sát lại lục soát nhà cha mẹ bà Triệu và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của họ.

Cảnh sát cũng đến cơ quan bà Triệu mấy lần và tịch thu thẻ ngân hàng, giấy phép lái xe, máy in và các sách Pháp Luân Công của bà.

Bà Triệu bị đưa đến trại tạm giam Nam Khai. Bà bị đánh đập hai lần. Một lính canh đã dùng tấm lót chuột máy tính tát vào mặt bà, khiến vùng da quanh mắt bà bị bầm tím. Một lính canh khác đã tát bà khi bà kháng cự không cho họ lấy mẫu máu.

Luật sư của bà Triệu đã gửi thư đến Viện Kiểm sát Quận Nam Khai để trong đó chỉ ra rằng việc giam giữ bà là bất hợp pháp, và những cá nhân cũng như cơ quan ban ngành có liên quan không tuân thủ luật pháp hiện hành. Luật sư cũng yêu cầu viện kiểm sát điều tra việc tra tấn, đánh đập trong trại giam này.

Hai lần bị giam giữ trong trại lao động

Bà Triệu, 52 tuổi, sống ở khu Đại Cảng, Thiên Tân. Bà nhiều lần bị bắt và giam giữ kể từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Bà đã hai lần bị giam trong các trại lao động trong năm năm rưỡi.

Bà tuyệt thực phản đối cuộc bức hại khi bị giam giữ ở trại lao động lần hai. Bà gầy gò hốc hác và bị bức thực. Bà được trả tự do khi đang ở bên bờ vực cái chết.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/22/331734.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/25/158414.html

Đăng ngày 1-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share