Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-8-2016] Bà Dương Phúc Tĩnh, 57 tuổi, người huyện Ninh Hà, thành phố Thiên Tân đã bị bắt giữ vào tháng 8 năm 2015 vì phân phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tháng 1 năm 2016, Tòa án huyện Ninh Hà đã đưa bà ra xét xử, và kết án phi pháp bà ba năm rưỡi tù giam vào tháng 4.

Bà Dương đã kháng án. Gia đình và luật sư của bà không hề được thông báo về phiên xét xử, tòa án đã ra phán quyết giữ nguyên bản án của bà. Bà bị chuyển tới Nhà tù Nữ Thiên Tân vào ngày 6 tháng 7 năm 2016.

Lãnh đạo nhà tù gần đây đã thông báo tới gia đình bà Dương rằng họ phải mang tiền đến nhà tù để trả chi phí điều trị y tế cho bà.

Khi gia đình bà tới thăm bà, họ thấy bà ốm rất nặng và đang được truyền dịch. Bà trông hốc hác, đường huyết cao, và mắc bệnh nhiễm khuẩn.

Gia đình bà đề nghị bảo lãnh cho bà tại ngoại để điều trị y tế, nhưng lãnh đạo nhà tù đã từ chối. Thay vào đó, họ còn yêu cầu gia đình bà phải thanh toán 5.000 nhân dân tệ tiền chữa bệnh cho bà ở trong tù.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/13/332919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/24/158395.html

Đăng ngày 30-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share