Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản và Đài Loan

[MINH HUỆ 21-7-2016] Hơn 20.000 thành viên từ 150 quốc gia đã tham dự Hội nghị Quốc tế Câu lạc bộ Sư tử thứ 99 tổ chức ở Fukuoka, Nhật Bản, từ ngày 24 đến 28 tháng 6 năm 2016.

Một số học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản và Đài Loan đã tham dự hội nghị để thông tin cho các thành viên của câu lạc bộ về việc chính quyền Trung Quốc giết hại các học viên để lấy nội tạng.

5726105a4f9da82e5d7fa22c870a9e97.jpg

Giám đốc Kusunoki Tomihare và các thành viên câu lạc bộ Sư tử 335-B

Ông Kusunoki Tomihare, chủ tịch Câu lạc bộ Sư tử nhánh Quận 335-B nói ông lấy làm đau lòng về nạn thu hoạch tạng của những người còn sống mà không có sự đồng thuận của họ, và phẫn nộ về nạn buôn bán nội tạng người. Ông nói: “Những người tham gia thu hoạch nội tạng sống, cho dù cố ý hay vô ý, đều không thể dung thứ.”

21955a7585a3c9635d1ba7cabd659524.jpg

Giám đốc Yamamoto và đại diện Câu lạc bộ Sư tử Quận 334-B ủng hộ những nỗ lực của Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế của Đài Loan (TAICOT) nhằm ngăn chặn hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.
a5f048915489fd5a5c0eef50e2e83047.jpg

Các thành viên Câu lạc bộ Sư tử Quận 330-B

754fd9d693b10d5b89be700022c0f88b.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp nói chuyện với các thành viên đến từ nhiều nước

9f1039cae5e33b0c469e13256a2fbaf5.jpg

Bà Paula Flisnik, thành viên Câu lạc bộ Sư Tử Quận 20-Y2 (thứ hai từ phải sang) và các thành viên

Bà Paula Flisnik, thành viên Câu lạc bộ Sư Tử Quận 20-Y2 tại York nói với các thành viên của Câu lạc bộ Sư tử rằng vì họ theo chủ nghĩa nhân đạo nên cần tận dụng ảnh hưởng của mình với cộng đồng để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng – không chỉ ở bang New York mà cả cho mọi người trên thế giới.

Khi biết việc Hạ viện Mỹ phê chuẩn một nghị quyết vào tháng 6 nhằm lên án chính quyền Trung Quốc giết hại tù nhân lương tâm (mà đa phần là học viên Pháp Luân Đại Pháp) để lấy nội tạng, nhiều thành viên Câu lạc bộ Sư tử ở Mỹ đã yêu cầu được đọc bản nghị quyết đầy đủ để nói chuyện với đồng nghiệp của mình.

Các học viên cũng giới thiệu cuốn tài liệu Thu hoạch Nhân thể tại hội nghị. Bộ phim tài liệu do nhà làm phim người Vancouver Leon Lee đạo diễn, đã giành giải thưởng Peabody. Nhiều người tham dự hội nghị đã tỏ ý muốn trình chiếu bộ phim này ở Câu lạc bộ để nhiều người hơn nữa biết về nạn buôn bán nội tạng phi pháp tại Trung Quốc.

Có hàng trăm người Trung Quốc đại lục tham dự hội nghị này cũng bày tỏ sự quan tâm tới các ấn phẩm về tội ác thu hoạch tạng. Một đại biểu người Trung Quốc nói ông đang cân nhắc việc sẽ truyền rộng thông tin này về Trung Quốc đại lục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/21/331676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/24/157944.html

Đăng ngày 2-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share