[MINH HUỆ 5-7-2016] Ngày 29 tháng 6 năm 2016, The Diplomat, một tạp chí về các vấn đề thời sự của thế giới cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã đăng một bài viết của Benedict Rogers có tựa đề “Thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc”. Rogers là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Đảng Bảo thủ ở Vương quốc Anh.

Bài viết được bắt đầu với đoạn viết: “Ở khắp Trung Quốc, ngành thương mại nội tạng người khủng khiếp đang diễn ra trên quy mô lớn. Nó chẳng khác nào một bộ phim kinh dị khi mà gan, thận, tim, phổi, và giác mạc được mổ lấy ra từ các tù nhân lương tâm trong khi họ vẫn đang còn sống. Sau đó, các nạn nhân sẽ bị giết nếu vẫn còn sống [sau khi bị mổ sống như thế]. Nếu như cần phải minh chứng cho cái gọi là “Tội ác chống lại nhân loại” này thì đó chính là loại tội ác đẫm máu, ghê rợn này.”

Bài báo đề cập đến hai báo cáo gần đây được trình bày tại Quốc hội ở Anh, trong đó phơi bày bản chất và quy mô khủng khiếp của tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc.

“Ba nhà nghiên cứu, gồm luật sư nhân quyền xuất chúng David Matas, cựu Quốc Vụ Khanh của Canada ông David Kilgour, và nhà báo người Mỹ Ethan Gutmann, đã công bố một cuốn sách đưa ra những lập luận – dựa trên cơ sở nghiên cứu pháp y các hồ sơ công khai của 712 bệnh viện cấy ghép gan và thận ở Trung Quốc – rằng quy mô thu hoạch nội tạng vượt rất xa, xa hơn mức tưởng tượng trước đây rất nhiều. Cả ba nhà nghiên cứu này trước đây đã từng công bố các báo cáo về đề tài này, nhưng giờ đây họ kết luận rằng có từ 60.000 đến 100.000 cơ quan nội tạng được cấy ghép mỗi năm tại các bệnh viện ở Trung Quốc. Những con số và thời gian chờ ghép tạng cực ngắn cho thấy tù nhân lương tâm, đại đa số là các học viên Pháp Luân Công, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, và tín đồ Cơ Đốc giáo là những nạn nhân chính.

“Báo cáo của họ, hai cuốn sách Thu Hoạch Đẫm máu / Đại Thảm Sát: Báo cáo Cập nhật là một công trình nghiên cứu đáng nể gồm 798 trang. Họ phát hiện rằng chỉ riêng một bệnh viện [như] Trung tâm Ghép tạng Đông phương tại Bệnh viện Trung Ương Một Thiên Tân thôi đã có thể tiến hành đến 6.000 ca cấy ghép mỗi năm.”

Rogers nhấn mạnh: ””Kết luận cuối cùng là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lôi kéo Nhà nước tham gia vào các vụ giết hại hàng loạt người dân vô tội … để lấy nội tạng dùng cho các ca cấy ghép.’ Trong khi Trung Quốc chính thức công bố chỉ có 10.000 ca cấy ghép mỗi năm, các tác giả cho rằng ‘chỉ cần tính thêm vài bệnh viện thôi cũng có thể dễ dàng vượt qua’ con số này.“

Khi nói về một bản báo cáo khác, ông viết: “Những tuyên bố của họ [các nhà điều tra] cũng đã được nhấn mạnh trong một bản báo cáo mới ra tuần này của Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ. Sau một khi phân tích sâu các hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc nhằm điều tra sự đàn áp gắt gao các luật sư nhân quyền [ở Trung Quốc], những người bất đồng chính kiến, và các nhà hoạt động xã hội dân sự, sự vi phạm tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, sự ngược đãi ở Tây Tạng và Tân Cương, và sự suy thoái nền tự do ở Hồng Kông thì Ủy ban Nhân quyền Đảng Bảo thủ đã ban hành báo cáo có tựa đề Thời khắc đen tối nhất: Đàn áp Nhân quyền tại Trung Quốc trong giai đoạn 2013-2016 trong một sự kiện diễn ra tại Nghị viện ngày 4 tháng 7 năm 2016. Trong phần về thu hoạch nội tạng, bài viết đã đề cập đến những phát hiện mới và kêu gọi cần có một cuộc điều tra quốc tế cho vấn nạn này.

“Ủy ban kêu gọi các nghị sỹ Anh đề xuất các điều luật để ngăn cấm hoạt động du lịch sang Trung Quốc để ghép tạng ít nhất là cho đến khi một cuộc điều tra toàn diện được hoàn tất, đồng thời cân nhắc việc công bố số liệu thống kê về số công dân Anh du lịch tới Trung Quốc để ghép tạng mỗi năm. Ủy ban này cũng hối thúc Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu, và các quốc gia khác lên danh sách các bác sỹ tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, và ban hành lệnh cấm xuất nhập cảnh đối với những người từng dính líu đến hoạt động này. Trong ngày tiếp theo, Ủy ban này tổ chức một buổi điều trần chi tiết về nạn mổ cướp nội tạng này.”

Các tác giả đã kết luận: “Việc công bố chứng cứ mới này đòi hỏi phải có phản ứngcủa cộng đồng quốc tế. Vương quốc Anh đang được kêu gọi xem xét lại và điều chỉnh lại mối quan hệ với Trung Quốc, hiện đang được gọi là “Kỷ nguyên vàng” khi xét đến sự xâm phạm nhân quyềnmột cách nghiêm trọng trên diện rộng đang xảy ra trong nhiệm kỳ của ông Tập Cận Bình. Làm sao có thể có được một kỷ nguyên vàng trong các mối quan hệ với một quốc gia cầm dao [mổ lấy nội tạng] của các tù nhân lương tâm trong khi họ vẫn còn sống, rồi đem bán chúng cho được? Một cuộc điều tra quốc tế khẩn cấp là thực sự cấp thiết, cũng cần phải có một lệnh cấm du lịch ghép tạng, và một lệnh cấm xuất nhập cảnh đối với những cá nhân thực hiện những hành vi đẫm máu như vậy dù đã là quá muộn. Cần phải chấm dứt tội ác chống lại nhân loại này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/5/330946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/8/157735.html

Đăng ngày 16-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share