Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 13-7-2016] Chỉ vào một tấm bảng thông tin, một cậu bé đã đọc một bảng giá về các loại phẫu thuật ghép tạng ở Trung Quốc: “Giác mạc 25.000 Euro, tim 120.000 Euro …” Mẹ của cậu bé đã ngắt lời cậu: “Ôi trời! Đây là bảng giá của ma quỷ!”

57943e86a2853cd2589791943c68ed76.jpg

Người mẹ cùng cậu con trai đọc các tấm bảng có các thông tin về tội ác mổ cướp nội tạng cưỡng bức tại Trung Quốc

Ngày 9 tháng 7 năm 2016, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức sự kiện thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Freiburg, một thị trấn [tập trung các trường] đại học ở khu vực Black Forest, nhằm nâng cao nhận thức về tội ác mổ cướp nội tạng được nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc, mà phần lớn trong số họ là các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Freiburg là cửa ngõ vào Black Forest, một khu núi rừng rậm rạp của nước Đức. Với lịch sử lâu dài và có các danh lam thắng cảnh tự nhiên độc đáo, nó đã thu hút rất nhiều khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong suốt sự kiện diễn ra ngày 9 tháng 7, nhiều cư dân địa phương và du khách đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

dcd724869b6728febb591b0fbbdce128.jpg

f2f459a40c009920367375dac78e99dc.jpg

Khách bộ hành đọc các tấm bảng thông tin về tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm

0491a337575522c5859be49e2aec085e.jpg

Cô Khoury nhận thức được tình trạng vi phạm nhân quyền ở các nước cộng sản bởi cha mẹ cô đã từng phải trốn khỏi Liên Xô cũ. Cô đã ký tên thỉnh nguyện và đề xuất cho các học viên đến trường y thuộc Đại học Freiburg mời các giảng viên và sinh viên tham gia giúp đỡ ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng.

fd3765605347f269ef57eec7d3be3a3d.jpg

Một phụ nữ ở Kenya cho biết, nạn buôn bán nội tạng người ở Trung Quốc kinh khủng hơn nhiều so với châu Phi, vì ở Trung Quốc nó diễn ra trên một quy mô lớn hơn rất nhiều và lại được chính phủ hậu thuẫn. “Đây là điều không thể chấp nhận được! Tôi muốn nói cho nhiều người hơn nữa biết về nó,” cô nói trong lúc lấy thêm một số tài liệu thông tin về pháp môn.

682f492b9e468b9b8899e31335fbae0f.jpg

GarZalaen, một thanh niên trẻ người Ả Rập, đã nói chuyện với một học viên một lúc lâu. “Pháp Luân Đại Pháp thật là tuyệt vời! Tôi muốn học các bài công pháp,” anh nói.

165e299d52492e28b92df7806f3f5e90.jpg

Một cặp vợ chồng người Đức đã ký tên thỉnh nguyện và cho biết, vài năm trước đây họ cũng đã ký tên vào một bản đơn thỉnh nguyện tương tự để giúp chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc. Họ tỏ ra bất bình vì tội ác vẫn còn tiếp diễn. “Các chính phủ [của các quốc gia còn lại trên thế giới] cần phải lên tiếng và có hành động. Họ không thể nhắm mắt làm ngơ chỉ vì lợi ích kinh tế ở Trung Quốc,” cặp vợ chồng này nói.

Một người đàn ông cao niên Trung Quốc đến thăm con gái của mình ở Đức, cho biết ông đã từng tập Pháp Luân Đại Pháp được một thời gian ngắn trước khi cuộc bức hại bắt đầu. “Mọi người đều biết rằng pháp môn này giúp cải thiện sức khỏe,” ông nói.

Ông cũng nói rằng nhiều người Trung Quốc đều muốn Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ, thủ phạm phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, phải bị bắt và xét xử vì những tội ác ông ta đã gây ra.

686028d64fb2815c2b08d02574fc5bcd.jpg

81aaa8a931a093e8aece543828111b8d.jpg

518e1ff4eab5ed7e2ff50df15c4aadef.jpg

6e2a2887579b4bce714438ad18ad0e37.jpg

1a420da418168f4a5e289a67f23925fc.jpg

628c999bd11ae58b08bc272b8dd3a79f.jpg

2e82779e6126f88160b2de1704be5ef5.jpg

3224f4ac1844187db6e6d60f17764b1f.jpg

Cư dân và du khách ở Freiburg đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp nội tạng cưỡng bức được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/13/331323.html

Bản tiêng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/14/157817.html

Đăng ngày 21-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share