Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 7-7-2016] Người dân Úc đang quan tâm sát sao tới các hành vi vi phạm nhân quyền diễn ra tại Trung Quốc, người hàng xóm châu Á lớn nhất của quốc gia này.

Sau khi kênh SBS World News (Tin tức Quốc tế) công chiếu bộ phim Thu hoạch Nhân thể: Buôn bán nội tạng của Trung Quốctrong một chương trình phát sóng thường ngày của mình vào tháng 3 năm 2015, trang web www.news.com.au cũng đăng tin về tội ác này của Trung Quốc.

Với tiêu đề: ‘Thu hoạch Đẫm máu’: Hàng ngàn người đã bị thảm sát để lấy nội tạng, báo cáo mới công bố: “bản tin được đưa hôm 28 tháng 6 năm 2016. Trích dẫn từ bản báo cáo cập nhật của ba nhà điều tra nổi tiếng của David Kilgour, David Matas, và Ethan Gutmann, các bằng chứng mới đã cho thấy một đại thảm sát vượt xa con số ước tính trước đây.

Bản báo cáo có đoạn viết: “Kết luận cuối cùng là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đẩy nước này dính sâu vào các vụ giết hại hàng loạt người vô tội, mà chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, và còn có cả những người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, cùng các tín đồ Cơ Đốc giáo, để lấy nội tạng dùng cho cấy ghép”

Gần đây, các học viên ở Sydney đã tổ chức các hoạt động vào các dịp cuối tuần để nâng cao nhận thức về tội ác mổ cướp nội tạng và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của người dân.

6df5ed22d9502c0854a8b5cc9c01b1b0.jpg

Khách bộ hành tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện tại Sydney ngày 2 tháng 7 năm 2016

Tăng trưởng kinh tế không thể che đậy các vấn đề về Nhân Quyền

Steve, một nhà thơ, đã đọc các tấm áp phích có các thông tin về Pháp Luân Công và nói chuyện với một học viên về chúng. Anh đã bị sốc trước sự tàn bạo của ĐCSTQ và đã ký tên thỉnh nguyện giúp đỡ các học viên.

“Mặc dù nền kinh tế của Trung Quốc có vẻ như đang phát triển mạnh mẽ cho đến nay, nhưng nó không thể che đậy các vấn đề về nhân quyền được: ” Steve nói ông hy vọng các học viên sẽ tiếp tục những nỗ lực của mình: “Các bạn sẽ thành công, bởi vì [cưỡng bức thu hoạch nội tạng] là một tội ác chống lại nhân loại.”

Griffin Patrick, một nhà hóa học, cho biết ông đã đọc bản báo cáo đăng trên trang www.news.com.au và kinh ngạc trước thực trạng khủng khiếp này. “Giết chết một người và bán nội tạng của anh ta đi để kiếm tiền thật là quá kinh khủng và vô đạo đức.” Ông hy vọng sẽ có nhiều phương tiện truyền thông hơn nữa ở Úc đưa tin về vấn đề quan trọng này.

1957d5183854aee462c221b8d85d3538.jpg

Griffin Patrick hỏi mình có thể làm được gì để gúp đỡ các học viên

“Tôi sẽ nói cho tất cả bạn bè của mình biết về điều này”

Khi Kristy Blunderr cùng những người bạn của cô đi ngang qua, cô đã rủ họ cùng ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên. Vì đã từng thấy các hoạt động tương tự của các hoc viên Pháp Luân Công ở Sydney và Melbourne, cô đã tìm hiểu được kỹ càng về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. “Tôi sẽ sử dụng các phương tiện xã hội để thông tin cho tất cả bạn bè của mình về điều này để họ có thể làm gì đó giúp đỡ các bạn”, cô nói.

2eb18a32b4fed2556bc6e4cca941e3ac.jpg

Kristy Blunderr (bên trái) cùng bạn ký tên thỉnh nguyện

Roban Vurden và những người bạn của anh đều ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo này. Anh cho biết: “Tội ác này thật khủng khiếp, và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn nó,” “Mặc dù những nỗ lực của chúng tôi dường như có thể là hữu hạn mang tính chất cá nhân thôi, nhưng bằng cách cùng kết hợp với nhau, chúng ta sẽ có thể tạo ra được sự khác biệt.”

d53ed6b49ede17978f32d659c70b559b.jpg

Roban Vurden (bên phải) cùng các bạn của mình nói sẽ thông tin cho nhiều người hơn nữa về vấn đề này thông qua các phương tiện xã hội.

Nguyên lý của Pháp Luân Công có thể áp dụng cho tất cả mọi người

Ông Hồ, một người Trung Quốc nhập cư đến Úc hiện đang sống ở Burwood gần Sydney, đã nói chuyện với nhiều học viên. Sau khi nghe tin về bản báo cáo mới đưa tin có hơn 1.5 triệu người Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, ông cho biết sự tàn bạo này của ĐCSTQ sẽ càng đẩy nhanh sự sụp đổ của nó.

Sau nhiều năm quan sát các học viên Pháp Luân Công và dõi theo cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông Hồ cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công có thể áp dụng cho tất cả mọi người: “Chúng [các nguyên lý] có tác dụng chỉ đạo không chỉ đối với Trung Quốc, mà còn cả người dân trên toàn thế giới này.”

Ông cho biết con đường tốt nhất phía trước là mọi người hãy ủng hộ chính nghĩa, và đứng về phía các học viên Pháp Luân Công. Lúc rời đi, ông còn chắp tay trước ngực – một trong những cách chào truyền thống của Trung Quốc, và nói: “Cảm ơn rất nhiều vì những nỗ lực của các bạn! Chính những nỗ lực bền bỉ của các bạn đã cho chúng tôi biết chúng tôi cần phải làm gì”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/7/331049.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/8/157738.html

Đăng ngày 15-7-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương laai để sát hơn với nguyên bản.

Share