Bài viết của Ngô Tư Tĩnh, phóng viên Minh Huệ tại Brussels

[MINH HUỆ 17-7-2016] Cách đây mấy năm, nhiều học viên Pháp Luân Công ở Châu Âu đã đến gặp các nghị sỹ của Nghị viện Châu Âu để kêu gọi ký tên vào bản tuyên bố điều tra tội ác thu hoạch tạng tại Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn. Trong cuộc đàm luận với các Nghị sỹ và cán bộ của Nghị viện Châu Âu, các học viên đã phơi bày tội ác thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm, mà phần lớn trong đó là các học viên Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc.

Thực trạng tại Trung Quốc đã chiếm được sự đồng cảm của nhiều Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu. Tính đến ngày 13 tháng 7, hơn một nửa số Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu cùng ký vào bản Tuyên bố yêu cầu hành động chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc.

2016-7-16-minghui-falun-gong-europe-belgium-01--ss.jpg

2016-7-16-minghui-falun-gong-europe-belgium-02--ss.jpeg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức thỉnh nguyện ôn hòa trước Nghị viện Châu Âu nhằm kêu gọi một cuộc điều tra tội ác thu hoạch tạng được nhà nước hậu thuẫn tại Trung Quốc.

2016-7-16-minghui-falun-gong-europe-belgium-03--ss.jpg

2016-7-16-minghui-falun-gong-europe-belgium-04--ss.jpg

2016-7-16-minghui-falun-gong-europe-belgium-05--ss.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 17 năm qua.

2016-7-16-minghui-falun-gong-europe-belgium-06--ss.jpeg

Ông Gerard Batten, Nghị sỹ danh dự đại diện Vương quốc Anh.

Ông Gerard Batten, Nghị viên danh dự đại diện Vương quốc Anh, đã ký bản tuyên bố gửi Nghị viện Châu Âu vào buổi sáng. Đến chiều, ông lại ghé qua nơi thỉnh nguyện của các học viên lần nữa và ký một đơn thỉnh nguyện khác gửi tới Liên Hợp Quốc.

Ông Batten cho rằng thật khó tin là có thể tồn tại nạn thu hoạch và buôn bán nội tạng quy mô lớn đến vậy, nhưng đến nay đã có rất nhiều bằng chứng trong hàng mấy báo cáo điều tra độc lập. Ông nói: “Tội ác này khủng khiếp không khác gì Đức Quốc xã. Các nước trên thế giới cần phải gây áp lực với Trung Quốc để chấm dứt tội ác này. Điều quan trọng là cần phải khiến cho cả thế giới biết những gì mà họ [chính quyền Trung Quốc] đang làm. Trung Quốc là một chính quyền cộng sản chuyên chế. Nó (nạn thu hoạch tạng quy mô lớn) chỉ có thể xảy ra tại một quốc gia độc tài.”

2016-7-16-minghui-falun-gong-europe-belgium-07--ss.jpg

Ông Martin Patzelt, Nghị sỹ danh dự của Nghị viện Châu Âu

Ông Matin Patzelt, Nghị sỹ Quốc hội Đức, đang thực hiện chuyến công du tại Brussels. Ông là người ủng hộ Pháp Luân Công nhiều năm nay và đã viết thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Ông Patzelt đứng xem biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công khi trời lất phất mưa. Ông cho rằng những các nghị sỹ Nghị viện Châu Âu đều đã thấy nhân quyền của các học viên bị chà đạp và họ cần phải lên án những vi phạm này. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng như vậy vẫn chưa đủ để chấm dứt tội ác này, vì vậy các học viên Pháp Luân Công đã tới Bỉ để giúp nâng cao nhận thức tại đây.

“Họ [học viên Pháp Luân Công] không quan tâm đến quyền lực chính trị. Họ chỉ muốn một một cuộc sống tự do và tốt đẹp hơn. Nhưng chính quyền cộng sản không để họ có được điều đó,” ông Patzelt nói.

Ông Patzelt đã đề nghị các học viên ở Đức thực hiện một chiến dịch tương tự, gợi ý họ nên đến gặp các hạ nghị sỹ và yêu cầu Nghị viện Đức tổ chức một phiên điều trần về tội ác thu hoạch tạng cưỡng bức.

2016-7-16-minghui-falun-gong-europe-belgium-08--ss.jpg

Ông Jose Ribeiro e Castro, cựu Nghị viên Nghị viện Châu Âu.

Ông Jose Ribeiro e Castro, luật sư và là nghị sỹ hai nhiệm kỳ của Nghị viện Châu Âu, vốn đã biết rõ về tội ác thu hoạch tạng của chính quyền Trung Quốc.

“Tình hình nhân quyền ở Trung Quốc rất đáng lo ngại, đặc biệt là cuộc bức hại những người có tín ngưỡng, như Pháp Luân Công chẳng hạn”, ông Castro nhận xét. “Nạn thu hoạch tạng từ những người còn sống là tội ác không thể dung thứ.“

“Năm 2004 và 2005, chúng tôi đã thảo luận về vấn đề buôn bán tạng, bao gồm những gì xảy ra tại Trung Quốc. Chúng ta phải chấm dứt tội ác này”, ông Castro nói.

2016-7-16-minghui-falun-gong-europe-belgium-09--ss.jpg

Bà Evangelia Kekeleki của Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Âu nói rằng chính phủ nào cũng cần phải đứng lên phản đối tội ác thu hoạch tạng.

2016-7-16-minghui-falun-gong-europe-belgium-10--ss.jpg

Ông Massimo, học viên Pháp Luân Công tại Italy.

Ông Massimo và bốn học viên Pháp Luân Công khác đã lái xe 16 tiếng đồng hồ từ Treviso đến gặp các Nghị sỹ của Nghị viện Châu Âu.

Ông Massimo, một nhà thiết kế cơ khí, đã xin nghỉ phép một tuần. Ông nói với sếp của ông rằng tuyên bố của Nghị viện Châu Âu có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu nó được thông qua, nó sẽ khiến nhiều người hơn biết đến những gì đang xảy ra tại Trung Quốc. Sếp của ông đã chấp thuận cho ông nghỉ phép một tuần.

“Tôi muốn giúp các học viên ở Trung Quốc. Việc chấm dứt tội ác thu hoạch tạng không phải chỉ vì các học viên, mà nó có liên quan đến toàn thế giới. Điều quan trọng là cần phải giúp cho mọi người biết đến nó.” ông Massimo nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/17/331481.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/21/157909.html

Đăng ngày 27-7-2016: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share