Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ ở Sydney

[MINH HUỆ 12-7-2016] Nhiều hoạt động đã được tổ chức vào ngày 9 tháng 7 ở Campsie, một trung tâm kinh tế và hành chính ở phía Tây Nam Sydney, nhằm nâng cao nhận thức về tội ác mổ cướp tạng cưỡng bức ở Trung Quốc. Các tù nhân lương tâm, mà đa số trong số họ là những người tu luyện Pháp Luân Công, đang bị giết hại với số lượng lớn để lấy tạng. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện phản đối tội ác này.

2016-7-11-minghui-falun-gong-sydney-01--ss.jpg

Cư dân Sydney tìm hiểu về tội ác mổ cướp tạng

2016-7-11-minghui-falun-gong-sydney-02--ss.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện

2016-7-11-minghui-falun-gong-sydney-03--ss.jpg

Người dân từ mọi giai tầng xã hội bày tỏ ủng hộ Pháp Luân Công

Người qua đường dừng chân tìm hiểu thông tin về mổ cướp tạng, và ủng hộ nỗ lực của các học viên bằng việc ký tên thỉnh nguyện và kêu gọi chấm dứt hành động này. Họ rất sốc trước mức độ tàn bạo của cuộc bức hại và lên án chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phạm tội ác kinh khủng này.

2016-7-11-minghui-falun-gong-sydney-04--ss.jpg

Cô Cherry Raya

Cô Cherry Raya, một người sinh viên đại học người Thái gốc Hoa, nói rằng mổ cướp tạng là quá khủng khiếp, và rằng cô sẽ nói với toàn bộ bạn bè của cô về nó thông qua mạng xã hội.

2016-7-11-minghui-falun-gong-sydney-05--ss.jpg

Bà Somya và ông Danish Khan ủng hộ Pháp Luân Công

Bà Somya và ông Danish Khan đã sững người khi nhìn thấy các băng-rôn về mổ cướp tạng: “Thật quá độc ác! Đây sao có thể là hành vi của con người được! Thật hết sức vô nhân tính! Chúng ta phải nhanh chóng [hành động] và chấm dứt cuộc bức hại này! Chúng tôi có thể giúp gì được? Chúng tôi có thể quyên tặng một ít tiền không?”

Bà Somya nói rằng việc các học viên Pháp Luân Công đang bị mổ cướp tạng là một vấn nạn nghiêm trọng và ở Úc, việc cấy ghép tạng yêu cầu thủ tục rất nghiêm ngặt. Bà Somya cùng chồng đã đăng ký hiện tạng sau khi qua đời, nhưng họ phải được sự đồng thuận của tất cả mọi người trong gia đình và hoàn tất mọi thủ tục cần thiết. Bà đã rất sốc khi biết ĐCSTQ mổ cướp tạng từ những người còn sống và bán chúng cho bệnh nhân nước ngoài. Cả bà Somya cùng ông Danish đều muốn xem bộ phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể và giúp truyền rộng tin tức này.

2016-7-11-minghui-falun-gong-sydney-06--ss.jpg

Bà Avado và bà Valvrei lên án tội ác mổ cướp tạng

Bà Avado và bà Valvrie lên tiếng phản đối tội ác mổ cướp tạng và nói rằng họ hoàn toàn ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Bà Avado nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt, và rằng bà muốn tìm hiểu pháp môn này.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/12/331285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/15/157832.html

Đăng ngày 20-7-2016; Bản dịch có thể hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share