Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 8-7-2016] Các học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm phơi bày tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong suốt thời gian diễn ra phiên họp quốc tế thường niên của Hiệp hội Sinh sản người và Phôi học Châu Âu (ESHRE) diễn ra tại thành phố Helsinki từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 7 năm 2016.

Hơn 8.000 chuyên gia y tế từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự cuộc họp. Các học viên đã thu thập chữ ký của các chuyên gia tham dự cuộc họp cho “Đơn thỉnh nguyện gửi tới Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền kêu gọi lập tức chấm dứt vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, vốn do Hiệp hội các Bác sỹ phản đối cưỡng bức mổ cướp nội tạng (DAFOH) khởi xướng.”

2ca9bb4b60e2c6488da92a1106e6452e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi sự quan tâm của công chúng tới tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc

d70f520e2d6a6b680a6d4620c7fe0a25.jpg

1705addf9e98fee56b2176857494b967.jpg

Các chuyên gia y tế tham dự cuộc họp ESHRE ký tên phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Các học viên Pháp Luân Công đã cung cấp cho các chuyên gia y tế bản sao báo cáo điều tra mới nhất về vấn nạn thu hoạch nội tạng của Trung Quốc từ các tù nhân lương tâm, báo cáo đã miêu tả chi tiết cuộc điều tra về hàng trăm trường hợp cấy ghép tạng tại các bệnh viện của Trung Quốc. Thông tin và bằng chứng quan trọng đã chứng minh sự tồn tại của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn tại Trung Quốc.

Các bác sỹ từ Hoa Kỳ, Canada, Úc, Đức, Pháp, Áo và các nước khác đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện sau khi đọc báo cáo.

Bà Ofra Balaban, Chủ tịch Hiệp hội Sinh sản Bệnh nhân, đã dừng chân trước tấm biểu ngữ và nhìn với ánh mắt đầy hoài nghi. Sau khi nghe lời giải thích của một học viên, bà đã tỏ ra giận dữ. Bà cho biết bà rất lo lắng rằng cuộc sống của những người dân dưới chế độ cộng sản rồi sẽ ra sao. Bà đã ký tên thỉnh nguyện và lấy thêm tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Tiến sĩ Khalod từ Thụy Điển cho biết, ông đã nghe nói về ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc và đã có những nghi ngờ về nguồn gốc của những nội tạng này. Ông đã bị sốc khi biết rằng các học viên Pháp Luân Công vô tội đang bị giết và là nguồn cung cấp nội tạng cho việc cấy ghép. Ông đã hỏi rằng ông có thể làm được gì để giúp chấm dứt tội ác này và ông đã không ngần ngại ký tên thỉnh nguyện.

Lalicn, một bác sỹ người Mỹ cho hay, cô được biết tháng 6 vừa qua Quốc hội Mỹ đã thông qua Nghị quyết 343 hối thúc ĐCSTQ chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Cô cũng ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Jayant, một bác sỹ từ Anh nói rằng các học viên Pháp Luân Công nên tham dự các cuộc họp ESHRE, để nhiều người hơn nữa có thể biết đến vấn nạn này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/8/331090.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/13/157806.html

Đăng ngày 18-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share