Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 2-7-2016] Theo phiên bản mới cập nhật gần đây của báo cáo điều tra về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc, ngày càng có nhiều hãng truyền thông phương Tây đưa tin về tội ác này của Trung Cộng. Ngày 28 tháng 6 năm 2016, tờ “The Independent” của Anh đã đưa tin về thông lệ thu hoạch tạng rộng khắp của Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công. Một bài viết chuyên sâu khác cũng được đăng tải trên trang News.com.au vào ngày 28 tháng 6.

2016-7-1-minghui-organharvesting-australia--ss.jpg

Bảng thông tin của các học viên Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver, Canada.

Tờ Independent: “Báo cáo cho thấy, Trung Quốc sát hại hàng triệu người tu luyện thiền định vô tội để cướp tạng của họ – Các chuyên gia ước tính mỗi năm có khoảng 60 nghìn đến 100 nghìn tù nhân lương tâm bị tử hình“

“Một nghiên cứu kéo dài một thập kỷ cáo buộc chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục thu hoạch tạng của hàng triệu tù nhân vô tội một cách bất hợp pháp, mặc dù tuyên bố đã chấm dứt thông lệ này hai năm trước.

“Các chuyên gia ước tính mỗi năm có khoảng 60 nghìn đến 100 nghìn tù nhân lương tâm bị xử tử và tim, gan cùng với các tạng khác của họ bị cướp đi để dùng cho cấy ghép.

“Tổng cộng có khoảng 1,5 triệu người bị mổ cướp tạng tại 712 trung tâm cấy ghép gan, thận trên khắp Trung Quốc từ năm 2000, trong số đó có hơn 300 nghìn trường hợp diễn ra tại các trung tâm không được quản lý.

“Báo cáo cũng phát hiện nhiều bác sỹ phẫu thuật ‘không nhớ nổi’ số lượng ca cấy ghép mà hàng ngày họ được yêu cầu thực hiện, trong đó một số thực hiện tới sáu ca lấy gan trong một ngày.

“Phát hiện này được công bố trong phiên bản cập nhật của nghiên cứu năm 2007 “Thu hoạch đẫm máu: Báo cáo chỉnh lý về cáo buộc thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

“Pháp Luân Công là một môn tu luyện thiền định duy nhất được phổ truyền vào năm 1992 và chính phủ Trung Quốc đã chiến đấu để tận diệt trong nhiều thập kỷ.

“Từ lâu người ta tin rằng các học viên Pháp Luân Công bị hành hình ‘theo yêu cầu’ của chính phủ Trung Quốc để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn hiến tạng của đất nước này.

“Báo cáo do cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour, luật sư nhân quyền David Matas và nhà báo Ethan Gutmann nghiên cứu đã phơi bày những việc làm sai trái có tính phổ biến trong lĩnh vực y tế ở quốc gia Châu Á này.

“Chính phủ Trung Quốc chính thức công bố rằng mỗi năm họ thực hiện 10 nghìn ca cấy ghép tạng nhưng ba nhà nghiên cứu tin rằng con số này thấp hơn thực tế rất nhiều.

Trong một bài phát biểu, ông Matas nói: “chỉ tính ở hai hoặc ba bệnh viện lớn nhất, chúng tôi có thể dễ dàng có được số ca cấy ghép vượt xa con số chính thức của chính phủ.

“Sự thiếu nhất quán ngày càng tăng giữa các số liệu khiến chúng tôi đi tới kết luận rằng có một cuộc tàn sát học viên Pháp Luân Công để cướp tạng với quy mô lớn hơn nhiều so với ước tính ban đầu của chúng tôi.

“Kết luận cuối cùng là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lôi kéo nhà nước vào cuộc thảm sát hàng loạt người vô tội.”

“Các tác giả cho biết: các học viên Pháp Luân Công bị buộc phải xét nghiệm trước khi thông tin của họ được đưa vào cơ sở dữ liệu về nguồn tạng sống để có thể nhanh chóng tìm ra tạng phù hợp.” […]

News.com.au: “’Một cuộc thu hoạch đẫm máu’: Hàng nghìn người bị sát hại để lấy nội tạng, báo cáo mới tiết lộ”

“Chính phủ Trung Quốc tiếp tục giết hại hàng loạt người vô tội, thu hoạch tạng của các nạn nhân để cấy ghép, một báo cáo điều tra mới tiết lộ.”

“Báo cáo của cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour, luật sư nhân quyền David Matas và nhà báo Ethan Gutmann cho thấy số ca cấy ghép tạng tại Trung Quốc cao gấp 10 lần con số chính thức mà chính phủ nước này công bố.

“ĐCSTQ nói rằng tổng số ca cấy ghép hợp pháp vào khoảng 10 nghìn ca mỗi năm. Nhưng chỉ tính ở hai hoặc ba bệnh viện lớn nhất, chúng tôi có thể dễ dàng có được số ca cấy ghép vượt xa con số chính thức của chính phủ,” ông Matas nói trong một bài phát biểu.

“Báo cáo ước tính có khoảng 60 nghìn đến 100 nghìn tạng được cấy ghép mỗi năm tại các bệnh viện Trung Quốc

“Theo báo cáo, hàng chục nghìn ca cấy ghép tạng không được chính phủ báo cáo là những trường hợp mà tạng được ghép có nguồn gốc từ các tù nhân lương tâm, những người bị giam giữ vì đức tin hoặc lòng tin chính trị.

“Sự thiếu nhất quán ngày càng tăng giữa các số liệu khiến chúng tôi đi tới kết luận rằng có một cuộc tàn sát học viên Pháp Luân Công để cướp tạng với quy mô lớn hơn nhiều so với ước tính ban đầu của chúng tôi,” báo cáo cho biết.

“Kết luận cuối cùng là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lôi kéo nhà nước vào cuộc thảm sát hàng loạt người vô tội, chủ yếu là các học viên môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công, và có cả người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng và các tín đồ Kito, để cướp tạng dùng cho cấy ghép.

“Các tác giả cho rằng các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bị buộc phải xét nghiệm trước khi thông tin của họ được đưa vào cơ sở dữ liệu về nguồn tạng sống để có thể nhanh chóng tìm ra tạng phù hợp.

“Ông Gutmann cho biết thông lệ thu hoạch tạng tại Trung Quốc xuất hiện gần 20 năm trở lại đây, khi Pháp Luân Công – một môn tu luyện tinh thần dựa trên những giá trị truyền thống của Trung Quốc phát triển.”

“Đảng Cộng sản Trung Quốc, giật mình trước sự phát triển của Pháp Luân Công và lo lắng cho quyền lực tư tưởng tối thượng của chính nó, đã cấm muôn tu luyện vào năm 1999,” ông Gutmann cho biết.

“Hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ và bị yêu cầu công khai từ bỏ đức tin. Nếu không, họ sẽ bị tra tấn. Nếu họ vẫn không từ bỏ, họ sẽ biến mất. Năm 2006 có những cáo buộc là những người biến mất đã bị giết hại để lấy tạng, những tạng này được bán với số lượng lớn chủ yếu cho người nước ngoài tới Trung Quốc du lịch ghép tạng. Người ta tin rằng Trung Quốc giết hại tù nhân để thu hoạch tạng.” […]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/2/330807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/7/157715.html

Đăng ngày 12-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share