[MINH HUỆ 03-01-2009] Sáu người trong gia đình ông Điền Phúc Kim là học viên Pháp Luân Công. Trong chín năm mà Pháp Luân Đại Pháp bị đàn áp, tất cả sáu người này đều bị kết án tù hoặc lao động cưỡng bức. Nhà ông Điền cũng bị lục soát nhiều lần và phần nhiều các tài sản bị đánh cắp đi bởi cảnh sát địa phương. Gia đình không thể đoàn tụ trong chín năm qua. Tổng số thời hạn bị giam cầm của họ là 30 năm.

Ngày 5-6- 2008, các viên chức từ Phòng 610 vùng Khoa Nhĩ Thấm và các viên chức từ Sở cảnh sát Vĩnh Thanh lục soát nhà ông Điền thêm một lần nữa và tịch thu các tài sản của ông. Những người tham gia để lục soát này bao gồm có Bao Cát Nhật Mộc Đồ, Lí Phượng Cần, giám đốc của hội đồng dân cư Vĩnh Thanh, và các viên chức cảnh sát từ sở cảnh sát Vĩnh Thanh. ông Điền Phúc Kim, bà Lưu Tú Vinh, bà Điền Phương, và ông Điền Song Giang, họ đều là con của ông Điền Phúc Kim bị bắt và bị giam. Chỉ có một đứa bé 12 tuổi bị bỏ lại nhà. Ông Điền Song Giang được thả ra ngày hôm sau. Nhưng cha mẹ ông và chị ông bị giam tại Nhà tù Hà Tây và bị bức hại.

Trong lúc Thế Vận Hội, bà Lưu Tú Vinh bị thuyên chuyển đến nhà tù thành thị Cam Kỳ Tạp, nơi này bệnh tim của bà tăng lên vì bức hại. Phía quản lí nhà tù kêu gia đình bà trả tiền để bà có thể được khám sức khỏe. Bà Điền Tâm, người con gái thứ hai của bà Lưu, đi thăm bà mẹ của cô sau khi bà được thả ra từ trại lao động. Bà Điền Tâm không có tiền, vì vậy các lính canh nói gạt rằng bà Lưu đã khỏi bệnh và không còn cần đi khám sức khỏe nữa. Cô Điền Tâm yêu cầu được gặp mặt mẹ bà, nhưng bị từ chối. Trong khi bà Điền Phương bị chuyển đến nhà tù hành chính Nại Mạn, thì Vương Ba, giám đốc của Đội quốc phòng tại vùng Khoa Nhĩ Thấm, không ngừng khủng bố ông Điền Song Giang và bắt ông Điền đi đến sở cảnh sát luôn. Hơn nữa Vương Ba đi đến nhà ông ta để bức hại ông. Kết quả là ông Điền Song Giang bị buộc trở thành vô gia cư và không thể nào trở về nhà. Vì thời tiết lạnh, cô Điền Tâm, mang những chiêc áo ấm vào nhà tù cho cha mẹ và chị của bà. Nhưng các lính canh trong nhà tù từ chối cho bà mang quần áo vào và cố buộc bà phải mua các áo quần đắt tiền bán trong nhà tù.

Ngày 3-11- 2008, tòa án vùng Khoa Nhĩ Thấm xử ba người trong gia đình ông Điền Phúc Kim. Họ bị buộc vào tội cố lật đổ chính phủ và vi phạm luật. Họ đang bị xâm phạm rất trầm trọng. Kết quả, ông Điền Phúc Kim đang trong tình trạng ngớ ngẩn, giọng nói của bà Lưu trở thành khàn, và bà Điền Phương và cha mẹ bà vô cùng ốm yếu. Đầu tiên, quan tòa hỏi riêng từng người trong ba người họ. Ông ta hỏi ông Điền Phúc Kim là bà Điền Phương đã có liên quan đến việc làm các tài liệu Pháp Luân Công không. Ông Điền Phúc Kim nói không. Sau đó, ông ta hỏi bà Điền Phương cùng câu hỏi, và bà Điền Phương nói không. Sau này, quan tòa mang cả nhà cùng nhau, và lại hỏi bà Điền Phương cùng câu hỏi. Bà Điền Phương trả lời là không. Nhưng quan tòa đã gạt bà bằng cách nói rằng ông Điền Phúc Kim đã nhìn nhận đó là sự thật. Lúc bấy giờ, ông Điền Phúc Kim đã quá yếu để tự biện hộ. Bà Lưu nói dịu dàng rằng tài liệu là để cứu người ta và cho họ một tương lai tốt. Quan tòa bỏ qua lời giải thích và thi hành để buộc tội họ. Cái gọi là ‘chứng cớ’ để buộc tội bà Điền Phương là bà đã phân phát các tài liệu viết bởi nhà sáng lập Pháp Luân Công trong nhà tù. Bà Điền Phương được thả ra từ nhà tù nữ thành phố Huhehaote vào 9- 2007, và vì bà đã phạm ‘tội’ trong vòng năm năm sau khi bà được thả ra, cái ‘chứng cớ’ nặng nề đó rơi vào loại tái lập tội, như vậy, bà bị phạt nặng hơn. Ngày 10-12- 2008, Tòa án vùng Khoa Nhĩ Thấm tại thành phố Tongliao, Nội Mông, kết án ông Điền Phúc Kim đến ba năm tù, cô Lưu Tú Vinh, vợ ông Điền Phúc Kim, bốn năm tù, và cô Điền Phương năm năm tù.

Quách Dân, quan tòa của Tòa án vùng Khoa Nhĩ Thấm: 86-13947504843 (di động)
Vương Ba, giám đốc của Đội Quốc phòng tại vùng Khoa Nhĩ Thấm, tổng đài: 86-475-8254444, số phụ 5111, 86-13947540101 (di động), 86-475-2212020 (nhà riêng)
Bao Cát Nhật Mộc Đồ, ‘Phòng 610’ của vùng Khoa Nhĩ Thấm: 86-13904750523 (di động)


Bản tiếng Hán tại https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/3/192887.html
Bản tiếng Anh tại https://clearwisdom/emh/articles/2009/1/18/103995.html
Đăng ngày: 30-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lại cho sát với nguyên bản.

Share