Bài viết của Dung Pháp và Trịnh Tình, phóng viên Minh Huệ ở Bỉ

[MINH HUỆ 4-7-2016] Sau phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ và cuộc họp báo ở Ottawa, Canada, ba điều tra viên độc lập danh tiếng ông David Matas, Davis Kilgour, và Edthan Gutmann đã nhận lời mời ra làm chứng tại Nghị viện Châu Âu vào ngày 29 tháng 6 về nạn mổ cướp tạng cưỡng bức ở Trung Quốc.

Ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, và luật sư nhân quyền David Matas đã ra mắt cuốn sách Thu hoạch Đẫm máu: Thu hoạch nội tạng của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc năm 2009. Ông Ethan Gutmann, phóng viên điều tra độc lập và chuyên gia phân tích về Trung Quốc giành giải thưởng đã xuất bản cuốn sách Thảm sát: Giết người hàng loạt, thu hoạch nội tạng, và giải pháp bí mật của Trung Quốc đối với vấn đề bất đồng chính kiến” vào năm 2014.

Với hơn 2.300 tham chiếu, gần đây gồm một lượng lớn thông tin được thu thập từ các báo cáo trên các kênh truyền thông, tài liệu quảng cáo ở Trung Quốc, tạp chí y khoa, và trang web của các bệnh viện đã được cập nhật .

Bên ngoài Nghị viện Châu Âu ở Brussels, Bỉ, các học viên Pháp Luân Công đã căng các băng-rôn, phát tài liệu thông tin, và biểu diễn luyện công để nâng cao nhận thức về những tội ác tàn bạo mà môn tu luyện ôn hòa đang phải đối mặt ở Trung Quốc.

2016-7-3-minghui-falun-gong-europe-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công biểu diễn luyện công bên ngoài Nghị viện Châu Âu vào ngày 29 tháng 6

Vi phạm nhân quyền nghiêm trọng

Bà Mira Zujeva, cựu nhân viên của Ủy ban Châu Âu, hiện đang làm việc tại Nghị viện Châu Âu. Khi dừng chân để nói chuyện với các học viên, bà nói rằng bà đã biết đến vấn nạn mổ cướp tạng cưỡng bức ở Trung Quốc, và dựa vào những gì bà đọc được, bà cho rằng đây là hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

2016-7-3-minghui-falun-gong-europe-02--ss.jpg

Bà Mira Zujeva công tác tại Nghị viện Châu Âu và đã biết đến vấn nạn mổ cướp tạng cưỡng bức ở Trung Quốc

Ông Lozz, một doanh nhân, nói rằng ông rất vui khi gặp các học viên Pháp Luân Công khi ông đi ngang qua nơi tổ chức sự kiện này. Ông nói: “Nạn thu hoạch tạng cưỡng bức này là hành vi hổ thẹn nhất với quốc gia có dân số lớn nhất thế giới này. Các bạn nên đi nói với tất cả 28 quốc gia thành viên EU, và nói với toàn thế giới biết về điều này. Ai ai cũng đều nên biết về nó. Các bạn làm rất khá. Chúc mừng các bạn! Hãy kiên trì! Hãy tiếp tục! Thượng Đế ban phúc cho các bạn!”

Điều bất hạnh lớn nhất của nhân loại

Bác sỹ Said, một nha sỹ người Morocco, nói với các học viên rằng trước đó ông đã biết đến nạn mổ cướp tạng cưỡng bức. Ông than thở: “Tôi trước đây đã không hề chú ý đến sự việc này bởi tôi không biết rằng nó tồi tệ đến thế. Theo tôi thấy, việc mổ cướp tạng cưỡng bức này là điều bất hạnh lớn nhất của nhân loại.”

2016-7-3-minghui-falun-gong-europe-05--ss.jpg

Bac sỹ Said, một nha sỹ người Morocco, nói rằng ông hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Công

Đau lòng khi thấy những người bị mất đi mạng sống của mình chỉ vì họ có đức tin, bác sỹ Said nói rằng ông hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Công và ông hy vọng rằng Nghị viện Châu Âu sẽ hành động xa hơn nữa.

Nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Viên cảnh sát Deichmann rất sốc khi biết đến thảm kịch ở Trung Quốc. Anh nói: “Cả thế giới này đều nên biết về sự việc này đang diễn ra như thế nào, nhất định cần phải biết.”

2016-7-3-minghui-falun-gong-europe-04--ss.jpg

Kiến trúc sư người Đức ông Salazar nói rằng tình hình ở Trung Quốc sẽ cải biến nếu nhiều người hơn nữa quan tâm đến sự việc này

Ông Salazar, một kiến trúc sư người Đức, nói rằng việc thông tin đến mọi người về những gì đang diễn ra tại Trung Quốc hết sức rất trọng yếu. Ông nói: “Chúng ta không chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả. Xét cho cùng, nhân quyền chính là một quyền phổ quát.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/4/330911.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/6/157709.html

Đăng ngày 12-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share