Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 3-7-2016] Tháng 6 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công tại Geneva, Thụy Sỹ đã trình chiếu bộ phim tài liệu đoạt giải Thu hoạch Nhân thể (hay còn gọi là Davids & Goliath). Mọi người thuộc các giới, gồm cả các Nghị sỹ của Thụy Sỹ cũng đến tham dự buổi chiếu phim.

2016-6-30-minghui-organharvesting-switzerland--ss.jpg

Buổi chiếu phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể ở Thụy Sỹ

Người tham dự không khỏi bàng hoàng trước sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một số người tham dự đã bật khóc. Một khán giả cho biết cô dự định tới Trung Quốc để tìm nạn nhân của cuộc bức hại này và giúp họ.

Thư ký của một tổ chức phi chính phủ, cũng là chuyên gia tư vấn của Liên Hợp Quốc cho biết ông đã bị chấn động sau khi xem bộ phim này. Ông hy vọng nhiều người hơn nữa được xem những thước phim này và chung tay chấm dứt tội ác diệt chủng này. Ông cũng nói rằng chúng ta cần tôn trọng những giá trị mà Pháp Luân Công mang lại; và rằng các học viên Pháp Luân Công là những người đại diện cho công lý.

Một khán giả khác phát biểu ý kiến, tất cả mọi người đều nên xem bộ phim này và bộ phim nên được trình chiếu trên các màn hình cỡ lớn, chẳng hạn như màn hình lớn ở sân vận động. Ông còn nhận định rằng nếu chúng ta không rút kinh nghiệm từ những bài học trong lịch sử thì thảm kịch tương tự sẽ có thể tái diễn.

Chủ tịch Hiệp hội Y Dược Geneva, người cung cấp địa điểm cho buổi chiếu phim, hết sức sửng sốt trước tội ác kinh hoàng đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông sẵn sàng dành nơi này cho các buổi chiếu bộ phim này trong tương lai. Ông còn nói cần phải duy trì nỗ lực phản đối cuộc bức hại cho tới khi nó hoàn toàn chấm dứt.

Bộ phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể, do nhà sản xuất phim Leon Lee đạo diễn, đã khắc họa cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của ông David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế, và ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh của Canada tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về tội ác thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, trong đó đa số là các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/1/330764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/3/157663.html

Đăng ngày 6-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share