[MINH HUỆ 3-7-2016] Ngày 30 tháng 6 năm 2016, các phương tiện truyền thông của Ukraina, trong đó có hãng thông tấnUnian, thời báo Today, Kênh truyền hình Odessa, và một số hãng khác, đã đưa tin về bản cập nhật báo cáo điều tra gần đây nhất về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc .

Bản tin của Unian cho hay dựa trên bản báo cáo nhân quyền do cựu Quốc Vụ Khanh Canada ông David Kilgour, luật sư nhân quyền David Matas, và nhà báo Ethan Gutman thì có đến gần 1,5 triệu tù nhân lương tâm bị giết hại để lấy nội tạng tại Trung Quốc.

Hàng năm ở Trung Quốc có khoảng 60.000 đến 100.000 ca ghép tạng với phần lớn các cơ quan nội tạng được lấy từ các học viên Pháp Luân Công. Tính đến năm ngoái, Trung Quốc vẫn còn sử dụng nội tạng từ các tử tù.

Thời báo Today cũng cho biết dựa trên cùng bản báo cáo nhân quyền này thì tội ác diệt chủng của chế độ Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) (đối với các học viên Pháp Luân Công) đã diễn ra hơn một thập kỷ.

Kênh truyền hình Odessa đã mời các vị khách mời đến tham gia chương trình Odessa Tonight để cùng bình luận về Pháp Luân Công và tình hình hiện tại của cuộc bức hại ở Trung Quốc. Chương trình kéo dài 30 phút này đã chiếu đoạn video về các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công tại Kiev năm ngoái.

Chương trình đã giới thiệu Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992. Chỉ trong vòng bảy năm ngắn ngủi, đã có đến gần 100 triệu người Trung Quốc thực hành pháp môn này.

Các học viên sống chiểu theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” để nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của mình và trở thành những người tốt hơn trong xã hội. Đồng thời, việc thực hành năm bộ công pháp nhẹ nhàng của pháp môn còn giúp họ có được những cải thiện lớn về sức khỏe.

Các học viên Pháp Luân Công không hề cực đoan. Mọi người có thể tự do tham gia hoặc rời khỏi nhóm. Nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” đã được người dân ở cả phương Đông lẫn phương Tây ghi nhận như một giá trị phổ quát.

Người dẫn chương trình cùng các vị khách mời đã kết luận rằng tội ác mổ cướp nội tạng kiểu “Đại thảm sát vì nhu cầu” này của ĐCSTQ thực sự vượt quá xa giới hạn về đạo đức của nhân loại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/3/330842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/5/157695.html

Đăng ngày 9-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share