Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-6-2016] Phiên bản cập nhật của một báo cáo điều tra được công bố vào thứ Tư ngày 22 tháng 6 năm 2016, kết luận rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lôi kéo Nhà nước vào việc giết hại hàng loạt người vô tội, chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, và còn có người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, và một số người Cơ Đốc giáo, để lấy tạng cho các ca cấy ghép, dưới dạng diệt chủng. Các chứng cứ cho thấy số ca ghép tạng lớn hơn nhiều so với con số mà chính phủ Trung Quốc công bố.

7f247264673406cf7dac846f1d94e5f3.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan tái hiện tội ác mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện

Ngày 24 tháng 6 năm 2016, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) công bố một báo cáo có tiêu đề “Trung Quốc vẫn thu hoạch tạng trên quy mô lớn”.

Báo cáo của VOA chỉ ra rằng: “Trung Quốc vẫn tiếp tục thu hoạch tạng từ các tù nhân trên quy mô lớn, theo một báo cáo mới công bố thì các tù nhân lương tâm, trong đó có học viên Pháp Luân Công, vẫn là mục tiêu chính.”

“Năm 2006, luật sư nhân quyền người Canada – ông David Matas, và cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương – ông David Kilgour, đã bắt đầu điều tra các cáo buộc về vai trò của chính phủ Trung Quốc đối với hoạt động thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công.”

“Báo cáo điều tra vừa được công bố của họ ‘Thu hoạch đẫm máu: Báo cáo chỉnh lý đối với những lập luận về thu hoạch tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc’ đã thu hút sự quan tâm của quốc tế.”

“Thứ Tư ngày 22 tháng 6, hai ông đã công bố một báo cáo toàn diện hơn nữa cho thấy quy mô thu hoạch tạng gia tăng đáng kể. Theo các phát hiện mới nhất này, số ca phẫu thuật ghép tạng hàng năm của Trung Quốc đã vượt quá con số ước tính chính thức 10.000 người của Bắc Kinh.”

“Chúng tôi tìm kiếm thông tin của từng bệnh viện cấy ghép thông qua các trang web, ấn phẩm, thư tin điện tử, lịch bàn và số lượng bệnh nhân của họ, v.v..; và hàng loạt những chỉ số của từng bệnh viện”, ông Matas trả lời VOA. “Có khoảng chừng 900 bệnh viện ghép tạng. Chúng tôi không đưa ra một con số cụ thể, song có thể nói rằng con số đó lớn hơn 10.000 ca mỗi năm – ít nhất phải là 60.000 ca mỗi năm và có thể còn nhiều hơn thế nữa.”

“Minh chứng bằng phim tài liệu”

“Năm 2015, nhà sản xuất phim tài liệu người Canada Leon Lee đã giành Giải thưởng Peabody cho bộ phim Thu hoạch Nhân thể, thuật lại quá trình hai ông Matas và Kilgour phỏng vấn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân từng đến Trung Quốc làm phẫu thuật ghép tạng.

“Ở Canada và Mỹ, thời gian chờ để có được thận hay gan có thể lên tới hai hay ba năm; hầu hết bệnh nhân mà chúng tôi phỏng vấn phải chờ lâu nhất là hai tuần – chưa đầy một tháng trước khi họ phẫu thuật”, ông Lee phát biểu với VOA.

“Ông Lee cho hay các nhà điều tra giả làm bệnh nhân ghép tạng đã ghi âm các cuộc gọi tới hơn 100 bệnh viện để hỏi về những vấn đề liên quan đến thủ tục ghép tạng. Họ phát hiện ra rằng khi hỏi về nguồn gốc tạng, khoảng 15% các bác sỹ thừa nhận rằng nguồn tạng chủ yếu là lấy từ các học viên Pháp Luân Công.”

“Những nhân chứng tha hương”

Trước khi đến Mỹ, cô Crystal Chen đã hai lần bị chính quyền Trung Quốc giam giữ trong trại cưỡng bức lao động nữ ở Quảng Châu.

“Trả lời VOA tại New York, cô hồi tưởng lại ‘những lợi ích sức khỏe đặc biệt’ mà các học viên Pháp Luân Công nhận được ở trại.

“Tôi nhớ họ làm xét nghiệm máu cho các học viên Pháp Luân Công chúng tôi, không chỉ một lần mà là thường xuyên, đó là để chuẩn bị cho việc tìm tạng phù hợp’, cô cho biết.

“Học viên Pháp Luân Công Mã Xuân Mai cũng chịu nhiều hình thức phạt trong trại cưỡng bức lao động nữ ở tỉnh Cát Lâm trước khi đặt chân lên đất Mỹ vào năm 2004. Vào một ngày năm 2002, cô đã bị ép đưa đi xét nghiệm tủy sống tại một bệnh viện, mặc dù cô hoàn toàn khỏe mạnh”…

“Thế giới lên án”

“Tháng 12 năm 2013, Nghị viện Châu Âu đã thông qua một kiến nghị nhằm thúc giục các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm”…

“Ngày 13 tháng 6, Hạ viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua một nghị quyết nhằm hối thúc Trung Quốc chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm”…


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/24/330458.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/28/157595.html

Đăng ngày 6-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share