Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Ai-len

[MINH HUỆ 26-6-2016] Ngày 21 tháng 6 năm 2016, các nghị sỹ Nghị viện Châu Âu tại Bắc Ai-len ở hai thành phố Belfast và Lisburn đã lên án tội ác mổ cướp nội tạng từ những tù nhân lương tâm còn sống của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc .

Các học viên Pháp Luân Công đã tới văn phòng của ông Jim Nicholson (Nghị sỹ Nghị Viện Châu Âu thuộc Đảng Liên minh) ở thành phố Belfast và gặp gỡ ông Rodney Corrigan, thư ký Liên Hợp Quốc.

Ông Corrigan cho hay, ông thực sự bàng hoàng khi nghe biết đến vấn nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Ông nói sẽ chuyển các thông tin này đến ông Jim Nicholson và bày tỏ hy vọng cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quôc sẽ sớm chấm dứt.

Các Nghị sỹ thuộc Đảng Liên minh ký vào một văn bản đề nghị (đề xuất Nghị Viện ban hành Bản Tuyên bố 0048/2016 về việc Chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng từ những tù nhân lương tâm ở Trung Quốc).

Bà Pamela Stewart, một viên chức làm việc trong văn phòng Đảng Liên minh đề xuất sẽ quét ảnh mẫu đơn đề nghị này và chuyển tiếp tới văn phòng khác. Bà nói: “Tôi sẽ quét mẫu đơn đề nghị này và gửi tới các văn phòng khác. Tôi hy vọng có nhiều người hơn nữa tham gia vào hoạt động này. Hãy báo cho chúng tôi biết nếu có thêm tin tức về Pháp Luân Công.”

Trong buổi chiều cùng ngày, các học viên cũng tới thăm Văn phòng của Đảng Dân chủ ở thành phố Lisburn. Chuyên gia phân tích chính trị, ông Andrew McIlwrath cho biết, ông sẽ báo cáo vấn đề này với bà Diane Dodds, nghị sỹ Nghị viện Châu Âu sớm nhất có thể.

Ông McIlwrath nói, việc 12 nghị sỹ của Nghị Viện Châu Âu cùng ký vào đơn đề xuất chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng là một việc làm hết sức quan trọng và ý nghĩa (Đệ trình theo Điều luật số 136 của Luật Tố Tụng – về việc chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng từ những tù nhân lương tâm ở Trung Quốc).

Ông rất quan tâm tới các vấn đề nhân quyền và tự do tín ngưỡng, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo ở Trung Quốc sẽ ngay lập tức chấm dứt.

Trong khi một số học viên này đến thăm văn phòng của các Nghị sỹ Nghị Viện Châu Âu, những học viên khác đã tổ chức một buổi thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở Lisburn, thành phố lớn thứ ba của Bắc Ireland.

e2bc1da26ee72a78975b7889b960b108.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng của tù nhân lương tâm ở Trung Quốc ở thành phố Lisburn, Bắc Ai-len ngày 21 tháng 6 năm 2016

Ông Graham Lambert, quản lý an ninh của một công ty địa phương nói: “Hôm nay tôi tới đây để ký đơn thỉnh nguyện!” Ông cho biết ông đã xem các bản tin và bộ phim tài liệu về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc trên kênh truyền hình BBC.

f9e35d717bf2d598d256c36f704a27e5.jpg

Bà Heather và ông Billy

Bà Heather và ông Billy đã đọc rất kỹ các thông tin của tấm bảng giảng chân tướng. Ông Billy nói: “Tôi không thể tin rằng tội ác kinh hoàng này lại có thể diễn ra suốt thời gian qua. Chúng tôi muốn ký tên vào đơn thỉnh nguyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã nói cho chúng tôi biết thông tin quan trọng này.”

5153439819046d84bd9c316af3d6a231.jpg

Hai cô Chelsea Shaw và Ashley Lyttle

Cô Chelsea Shaw và bạn cô, Ashley Lyttle tìm hiểu về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc và cùng ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Chelsea cũng muốn lấy một lá đơn về để các thành viên trong gia đình cô có thể ký vào đó.


Bán tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/23/330419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/26/157565.html

Đăng ngày 3-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share