Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-2-2016] “Thu hoạch nhân thể,” một bộ phim tài liệu đoạt giải đã phơi bày nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc, được phát sóng vào khung giờ vàng trên 3SAT, kênh truyền hình chung của Đức, Thụy Sỹ và Áo vào ngày 18 tháng 2.

2016-2-25-minghui-organharvesting-germany-01--ss.jpg

“Thu hoạch nhân thể”, bộ phim tài liệu đoạt giải tại Lễ trao giải Peabody thường niên lần thứ 74 vào tháng 4 năm 2015 và giải phim tài liệu điều tra quốc tế hay nhất của Hiệp hội Truyền hình AIB vào tháng 11 năm 2015.

2016-2-25-minghui-organharvesting-germany-02--ss.jpg

Phiên bản tiếng Đức phim “Thu hoạch nhân thể” được phát sóng trên kênh 3SAT vào lúc 20h15 ngày 18 tháng 2 năm 2016.

2016-2-25-minghui-organharvesting-germany-03--ss.jpg

Ông Gert Scobel chủ trì một buổi tọa đàm về nạn mổ cướp tạng ở Trung Quốc tại Trung Quốc.

Bộ phim tài liệu khơi nguồn cho cuộc thảo luận sâu

Phim tài liệu “Thu hoạch nhân thể” đã phơi bày tội ác mổ cướp tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông qua những lời khai, phân tích dữ liệu và phỏng vấn các chuyên gia y khoa và nhân quyền quốc tế, bệnh nhân đã ghép tạng, và người nhà của một bác sỹ Trung Quốc có dính líu đến nạn thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

Từ năm 1999, khi chính quyền của Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, học viên Pháp Luân Công đã trở thành nguồn cung nội tạng chính cho các ca phẫu thuật cấy ghép tạng ở Trung Quốc. Đây cũng là một trong những mệnh lệnh của Giang là “nhổ tận gốc” Pháp Luân Công. ĐCSTQ đã thiết lập một hệ thống hoàn chỉnh cho việc thu hoạch tạng nhằm mục đích lợi nhuận bằng cách sử dụng bộ máy nhà nước và hệ thống y tế. Phòng phẫu thuật được sử dụng để ‘hành quyết’ các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh và đang sống.

Sau khi bộ phim kết thúc, vào lúc 21 giờ, kênh 3SAT phát sóng một buổi tọa đàm về nhân quyền trong chương trình “Scobel” với thời lượng một tiếng đồng hồ. Chương trình này được đặt theo tên của người dẫn chương trình, ông Gert Scobel và thảo luận các vấn đề về dân tộc xã hội, khoa học và văn hóa cùng các chuyên gia trong các lĩnh vực này.

Giáo sư Lý Hội Cách của trường Đại học Mainz là khách mời của chương trình “Scobel” tập trung vào nạn mổ cướp tạng. Giáo sư Lý đề cập rằng đằng sau nạn thu hoạch tạng vì lợi nhuận trên quy mô lớn là cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân và sự độc tài của ĐCSTQ vượt trên luật pháp quốc gia. Giáo sư giải thích làm cách nào mà ý muốn của cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ lại có thể vượt trên cả quốc gia và luật pháp. Giang đã thành lập một tổ chức tương tự như Gestapo (lực lượng cảnh sát bí mật của Đức Quốc xã), gọi là “Phòng 610”, chuyên thực thi chính sách đàn áp diệt chủng Pháp Luân Công.

Hiệu ứng dây chuyền đối với truyền thông Châu Âu

Năm 1984, Đức, Áo và Thụy Sỹ đã thiết lập một mạng lưới truyền hình công cộng đặt tại Đức để phát sóng các chương trình văn hóa, gọi là 3SAT. Gần 100 triệu hộ gia đình ở Châu Âu có thể thu sóng được các chương trình của kênh 3SAT. Sau khi chương trình phát sóng, nhiều khán giả bình luận trên các phương tiện xã hội: “Thật khủng khiếp!” “Họ có thể làm bất cứ điều gì vì tiền!” “Vượt quá sức tưởng tượng của con người! Sự tàn bạo còn vượt trên cả trại tập trung của Đức Quốc xã!”

2016-2-25-minghui-organharvesting-germany-04--ss.jpg

Thông cáo của phim “Thu hoạch nhân thể” trên tạp chí Horzu

Horzu, tạp chí truyền hình hàng tuần lớn nhất ở Đức, đã công bố sắp phát sóng bộ phim tài liệu này trên kênh 3SAT, và đưa tin về tội ác thu hoạch tạng và cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc kín hai trang tạp chí. Tạp chí này có số lượng phát hành là 1.400.000 bản mỗi tuần.

Trang mạng của một tờ báo lớn ở Na Uy có đưa đường dẫn đến trang web của bộ phim tài liệu này (https://www.humanharvestmovie.com), đồng thời còn đăng bộ phim này với phụ đề tiếng Na Uy tạihttps://www.vgtv.no/#!/video/124041/human-harvest since Feb. 5.

Truyền thông quốc tế ngày càng quan tâm

Bộ phim tài liệu nhận được sự quan tâm của giới truyền thông trên toàn thế giới. Mạng lưới truyền hình của hơn 20 quốc gia đã phát sóng bộ phim này, bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Đức, Áo, Thụy Sỹ, Na Uy, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Đài Loan và các nước Trung Đông.

Ngày 21 tháng 11 năm 2015, bộ phim “Thu hoạch nhân thể” được trình chiếu tại Liên hoan Phim Vòng Công lý Marda (Marda Loop Justice). Phòng chiếu phim chật kín khán giả, nhiều người đã chấn động trước tính tàn bạo của cuộc bức hại này.

Sau buổi chiếu phim, một nam khán giả người Trung Quốc nói: “Tôi không biết phải nói gì. Nhưng tôi biết tối nay tôi sẽ không thể ngủ được. Hồi còn ở Trung Quốc, chính phủ luôn nói với chúng tôi rằng những cáo buộc về nạn thu hoạch nội tạng đều là giả. Tôi cũng không nghĩ gì thêm về điều đó. Không có từ ngữ nào có thể miêu tả được sự bàng hoàng của tôi sau khi xem bộ phim. Hôm nay, bộ phim đã cho tôi thấy nạn thu hoạch tạng là có thật, và nạn nhân của nó đều là các học viên Pháp Luân Công! Chính phủ Trung Quốc tàn bạo hơn những gì bạn nghĩ!”

Bộ phim tài liệu được phát sóng vào khung giờ vàng vào ngày 7 tháng 4 trên kênh SBS One’s “Dateline”, hiện là chương trình thời sự quốc tế lâu đời nhất ở Úc. Bộ phim cũng được phát sóng trên Đài Truyền hình CBC của Canada cũng như mạng lưới truyền hình lớn nhất Tây Ban Nha và nhiều mạng truyền hình khác ở Châu Âu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/26/324655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/4/155786.html

Đăng ngày 10-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share