[MINH HUỆ 23-3 2016] Giang Văn Phú, cựu hiệu trưởng trường Đại học y khoa Quảng Đông bị cách chức vào tháng 1 năm 2016 vì dính líu tới “những vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, cuộc điều tra về những hoạt động của ông này bắt đầu được tiến hành vào tháng 2.

Các học viên Pháp Luân Công tiết lộ việc Giang Văn Phú đã theo sát chính sách đàn áp của Đảng cộng sản Trung Quốc (CCP). Hai trường y khoa mà ông này đã từng lãnh đạo trước đây có liên quan mật thiết đến việc thu hoạch và buôn bán nội tạng.

Giang Văn Phú là bí thư Đảng tại Trường đại học y khoa miền Nam (tiền thân là Trường đại học quân y đầu tiên) từ năm 2004 đến năm 2007. Ông này cũng là bí thư chi bộ Đảng tại Trường đại học y khoa Quảng Đông từ năm 2010 tới khi bị cách chức vào tháng 1 năm 2016.

Việc thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công được nhà nước hậu thuẫn lần đầu tiên được biết tới vào năm 2006. Các chứng cứ ngày càng nhiều cho thấy rằng các tổ chức y tế ở 221 thành phố Trung Quốc thuộc 22 tỉnh và 5 đặc khu tự trị có liên quan mật thiết đến việc này. Việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức này chỉ là một trong các biện pháp đàn áp đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trang web Minh Huệ đã đăng tải nhiều báo cáo về vai trò của hai trường y khoa nêu trên.

Hơn 20 cá nhân từ 3 bệnh viện liên kết với Trường đại học Y miền Nam cũng được cho là có dính líu tới việc thu hoạch nội tạng.

Chu Kiệt, Trưởng khoa Khoa phẫu thuật Gan mật ở Bệnh viện miền Nam đã tiến hành 200 ca phẫu thuật ghép gan kể từ năm 2004, và Lâm Minh Truyện, giám đốc Trung tâm cấy ghép tạng Châu Giang tại Trường đại học quân y thứ nhất, đã thực hiện gần 2.000 ca ghép thận. Trường đại học y miền Nam đã liên kết với các bệnh viện thực hiện 6.900 ca ghép thận kể từ tháng 7 năm 2009. Nguồn cung cấp những nội tạng này rất đáng ngờ.

Theo bà Bành Tuyết Mai – một bác sỹ gây mê tại Bệnh viện Quảng Châu của Trung Quốc ở hải ngoại, các nội tạng được sử dụng cho cấy ghép tại bệnh viện của bà đến từ nhiều nguồn.

“Nhiều quả thận đến từ Bệnh viện miền Nam. Họ nói với chúng tôi rằng có nhiều “cách” để có được những nội tạng này, nhưng cũng nói rằng họ không thể cho chúng tôi biết chi tiết, vì đó là thông tin mật. Bạn không thể nói về nó ở nơi công cộng” – bà Bành cho biết.

Bệnh viện miền Nam là bệnh viện liên kết đầu tiên với Trường đại học Y miền Nam.

Các giáo sư đã nghỉ hưu của Trường Đại học Y miền Nam cũng đã hướng dẫn các ca phẫu thuật ghép tạng tại các bệnh viện nhỏ ở địa phương.

Ví dụ, với sự giúp đỡ của các giáo sư này, Bệnh viện nhân dân Thái Bình ở Thành phố Đông Quan đã thực hiện hơn 1.000 ca ghép thận. Chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm 2006, họ đã thực hiện 300 ca phẫu thuật như vậy.

Theo các báo cáo của Minh Huệ, 6 bệnh viện liên kết với Trường đại học Y Quảng Đông cũng bị cáo buộc có dính líu đến việc thu hoạch nội tạng.

Là người đứng đầu của những tổ chức này – Giang Văn Phú đã bị cáo buộc thực hiện giám sát từ xa và chỉ đạo việc thu hoạch nội tạng và cấy ghép tạng tại Trường đại học Y khoa miền Nam và Trường đại học Y khoa Quảng Đông. Thông tin chi tiết sẽ được báo cáo sau khi điều tra sâu thêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/23/325629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/28/156070.html

Đăng ngày 13-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share