[MINH HUỆ 18-6-2016] Ngày 15 tháng 6 năm 2016, ấn bản The Word của Tạp chí Newsweek trực tuyến đã đăng tải một báo cáo của tác giả Jessica Firger có tựa đề “Phải chăng Trung Quốc vẫn đang thu hoạch tạng từ các tù nhân chính trị?”

Báo cáo đưa tin về Nghị quyết 343 của Hạ viện Hoa Kỳ được nhất trí thông qua vào tối ngày 13 tháng 6 năm 2016, kêu gọi chính quyền Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công và tù nhân lương tâm khác. Hạ viện cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao đưa tin về việc ban hành một điều luật hiện hành yêu cầu không cấp visa cho những ai tham gia vào hệ thống thu hoạch tạng cưỡng bức của quốc gia này [Trung Quốc].

Nghị sỹ Đảng Cộng hòa, bà Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), Chủ tịch Tiểu ban về Trung Đông và Bắc Phi, đồng thời là một trong những người khởi xướng Nghị quyết 343, phát biểu trên một thông cáo báo chí trong tuần này: “Trung Quốc có thể vẫn đang tiếp tục vi phạm nhân quyền khủng khiếp và nghiêm trọng nhất đối với Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác, nhưng dường như không có ai lên án nó, chứ chưa nói đến các chế tài xử phạt.

“Chính quyền cực kỳ tàn ác và vô nhân đạo tước đoạt quyền tự do cá nhân, tống vào trại lao động hoặc nhà tù, sau đó giết hại họ và mổ cướp tạng của họ để cấy ghép, đây là một hành vi vượt xa khỏi phạm trù mà [con người] có thể lý giải, toàn thể nhân loại cần phải [lên tiếng] phản đối nó và cần phải chấm dứt nó vô điều kiện.“

Báo cáo trên Tạp chí Newsweek ghi nhận: “Theo dự luật, chính quyền Trung Quốc đã báo cáo trong năm 2011 rằng phần lớn nguồn tạng được sử dụng cho việc cấy ghép ở Trung Quốc được lấy từ các tử tù. Trong đó số lượng khá lớn nội tạng là của các học viên Pháp Luân Công (hay Pháp Luân Đại Pháp).”

Báo cáo cũng đề cập rằng vào cuối năm 2014, quan chức chính phủ Trung Quốc tuyên bố rằng Trung Quốc đã lên kế hoạch chấm dứt thu hoạch tạng từ tháng 1 năm 2015, tuy nhiên, nhiều người ủng hộ nhân quyền nói rằng việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức tù nhân vẫn đang tiếp diễn.

Báo cáo tiếp tục: “Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế báo cáo trong đầu năm nay rằng, năm 2015 có hàng nghìn học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và tống vào các trại giam, ở đó họ bị tra tấn và cuối cùng bị xử tử. Các chuyên gia nói trong vòng một năm điều tra chuyên sâu cùng các báo cáo vụ việc về vấn đề này, đã được cung cấp chi tiết về một hệ thống hiến tạng mà ở đó các tù nhân bị hành quyết chỉ là cái vỏ bọc che đậy việc giết người để lấy tạng theo đơn đặt hàng.

“Ví dụ, theo những nghiên cứu của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, chỉ ra thời gian chờ ghép tạng của những bệnh nhân ở Trung Quốc so với các quốc gia khác như Mỹ là cực kỳ ngắn. Ở Mỹ thời gian trung bình chờ để có một lá gan là hai năm và ba năm cho một quả thận. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, bệnh nhân thường chỉ phải chờ đợi một vài tuần để có tạng theo ý muốn. Báo cáo cũng nhận thấy thời gian chờ đợi quá ngắn này cũng diễn ra với cả bên ngoài Trung Quốc, với những người đến nước này đề “du lịch ghép tạng” và trả tiền tạng với giá cắt cổ. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp kết luận rằng tại Trung Quốc, bệnh nhân không cần chờ đợi nội tạng. Thay vào đó, nội tạng đang chờ bệnh nhân.”

Báo cáo cũng cung cấp các tư liệu tổng hợp từ các phản hồi của cộng đồng y khoa về vấn nạn thu hoạch tạng cưỡng bức tại Trung Quốc: “Năm 2011, ông Arthur Caplan, giám đốc y đức tại Sở Y tế Trung tâm Langone NYU về sức khỏe dân cư, đề nghị tẩy chay cấy ghép nội tạng–liên quan đến việc tìm kiếm từ Trung Quốc. Trong một bài báo mà ông viết đăng trên tạp chí The Lancet, ông Caplan đề nghị cộng đồng y sinh quốc tế cấm các nhà khoa học trình bày trong các hội thảo, bài viết trên các tạp chí, và trong công tác nghiên cứu liên quan tới việc cấy ghép, trừ phi nó có thể được xác thực được rằng nguồn tạng dành cho nghiên cứu không phải có nguồn gốc từ các tử tù. Ông Caplan nói tám tạp chí lớn đã đồng ý từ chối tất cả các bài viết về việc cấy ghép tạng do các nhà nghiên cứu từ Trung Quốc gửi tới.

“Các chuyên gia nhận định hệ thống [y khoa] Trung Quốc không tuân thủ các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, về tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc của tất cả nội tạng, cũng như tất cả những người hiến tạng phải là tình nguyện và không liên quan tới mua bán tạng kiếm tiền.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/18/330192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/19/157477.html

Đăng ngày 2-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share