Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Airizona

[MINH HUỆ 17-04-2016] Tối ngày 15 tháng 04 năm 2016, Trường Y thuộc Đại học Arizona tại Phoenix đã tổ chức một diễn đàn với chủ đề “Thu hoạch Nội tạng là gì và những Ảnh hưởng đối với Hoa Kỳ”. Ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng quốc tế đã tham dự sự kiện, với tư cách là đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ chống Thu hoạch nội tạng (DAFOH).

d1f25006f71eb898d97ccb7be4039fcd.jpg

Ông David Matas phát biểu tại diễn đàn

Tiến sỹ Gilcrease, chuyên gia ung bướu, đồng thời là giáo sư của trường Y thuộc Đại học Utah ở thành phố Salt Lake, cũng phát biểu tại diễn đàn này. Tiến sỹ Gilcrease cũng là một hội viên của DAFOH. Ông đã trình bày chi tiết về các bằng chứng cho thấy nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công trên diện rộng ở Trung Quốc đang tồn tại.

https://en.minghui.org/u/redactor/Forced Organ Harvesting Lecture 2016-1.jpg

Ông Winston Liu, tốt nghiệp từ Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc hiện đang sống ở Phoenix, cũng có mặt tại diễn đàn để chia sẻ những trải nghiệm của mình về cuộc bức hại.

Ông Matas đã đề xuất trình một nghị quyết tới bang Arizona để giúp chấm dứt tội ác này tại Trung Quốc. Ví dụ, các bác sỹ Hoa Kỳ không được trực tiếp khuyến cáo bệnh nhân sang Trung Quốc ghép tạng, và họ không được cấp thông tin của bệnh nhân cho các tổ chức cấy ghép tạng ở Trung Quốc. Nghị quyết còn đề ra các biện pháp xử lý những người vi phạm các chính sách này.

Ông cho biết: khi giảng dạy sinh viên Trung Quốc về kỹ thuật cấy ghép tạng, các giáo sư Hoa Kỳ cần phải nắm được là những thủ tục y khoa này được áp dụng trong những trường hợp cụ thể nào. Bởi vì rất nhiều sinh viên của trường sẽ có thể trở thành bác sỹ phẫu thuật ghép tạng, và nếu họ tham gia vào nạn thu hoạch tạng thì tội của họ sẽ là “tội ác quá lớn”.

296533cbe876c7af8935f89922f9ada7.jpg

Nhiều người đã bị sốc trước sự tàn bạo của cuộc bức hại ở Trung Quốc

Tiến sỹ Gilcrease đã dẫn một ví dụ để trả lời một giáo sư ngành Y trường Arizona cũng tham dự diễn đàn. Vị giáo sư này thấy kinh hãi khi biết thực tế về tội ác thu hoạch tạng ở Trung Quốc: “Chúa ơi! Tôi đã đào tạo ghép giác mạc cho sáu người đến từ Trung Quốc.” Ông đồng ý rằng cần có nhiều chuyên gia về y khoa Hoa Kỳ hơn nữa hành động.

Trong bản nghị quyết do DAFOH đề xuất, các trường y và giảng viên ngành y sẽ phải nhắc nhở các học viên người Trung Quốc hoặc cảnh báo về tội ác thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc. Nếu sinh viên tham gia vào tội ác này dưới bất cứ hình thức nào thì sẽ bị đuổi học hoặc bị tước bằng của nước ngoài, sau đó, họ sẽ phải lãnh chịu hậu quả pháp lý.

Nhiều người đến dự diễn đàn đã bị sốc trước cuộc bức hại khủng khiếp này ở Trung Quốc. Một gia đình đã mua khá nhiều sách cùng các loại tài liệu nghe nhìn tại quầy [Pháp Luân Đại Pháp]. Họ cho biết họ sẽ đọc thêm và sẽ nói cho người khác biết về cuộc bức hại.

Trong suốt lễ tiếp tân sau diễn đàn này, các sinh viên và giảng viên tiếp tục thảo luận về chủ đề này. Một sinh viên của chương trình Tiến sỹ Y cho biết anh bàng hoàng trước sự thật khủng khiếp ở Trung Quốc: “Tôi cứ nghĩ mãi làm thế nào để giúp đỡ những người dân vô tội này [các học viên Pháp Luân Công].”

Một sinh viên khác là người Trung Quốc nói trước đây anh không biết gì về tội ác tàn bạo này. Anh rất biết ơn những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức [về cuộc bức hại], và cho biết anh sẽ chia sẻ thông tin này với gia đình [ở Trung Quốc] khi gọi điện về cho họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/17/326761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/19/156344.html

Đăng ngày 25-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share