[MINH HUỆ 18-3-2016]

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết H.Res. 343 vào ngày 13 tháng 3. Nghị quyết hối thúc chính phủ Trung Quốc chấm dứt nạn thu hoạch tạng do nhà nước hậu thuẫn mà nguồn tạng là từ các học viên Pháp Luân Công, đồng thời hợp tác để điều tra về tội ác này. Hiện nay, nghị quyết đã nhận được sự ủng hộ của 166 nghị sỹ của hai đảng.

Tại phiên điều trần hôm thứ Tư, Nghị sỹ Chris Smith (R-NJ) nói: “Tôi tin chắc rằng nghị quyết này là một bước quan trọng để đưa ra biện pháp truy cứu trách nhiệm và tính minh bạch của cái có thể coi là một trong những tội ác lớn nhất của thế kỷ 21, đó là nạn diệt chủng Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã kéo dài 17 năm nay.”

Bằng chứng mới thu thập trực tiếp từ cơ sở dữ liệu y tế và trang web của các bệnh viện ở Trung Quốc trong năm nay cho thấy quy mô ngành cấy ghép tạng ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vượt quá những gì đã biết đến từ những năm trước là một thực tế không thể chối cãi. Với một số lượng tử tù nhỏ trong khi tỷ lệ hiến tạng tự nguyện vô cùng thấp, thì lượng học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác đang bị giết hại để lấy tạng có thể còn cao hơn rất nhiều so với ước tính trước đây.

Nghị sỹ Chris Smith, đại diện bang New Jersey (R-NJ), trong phiên điều trần, đã chỉ ra rằng ba nhà nghiên cứu David Kilgour, David Matas, và Ethan Gutmann đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng và ước tính có từ 45.000 đến 65.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết hại để lấy tạng bán thu lợi. “Tôi đã đọc các báo cáo đó, thật man rợ” ông Rohrabacher nói. “Trong báo cáo sắp tới của ba nhà nghiên cứu này thì con số ước tính có thể còn cao hơn rất nhiều.”

Nghị sỹ Eliot Engel, đại biểu New York (D-NY) mô tả hoạt động buôn bán tạng ở Trung Quốc là “một chuyện kinh dị.” Ông tiếp tục: “Thu hoạch tạng không tự nguyện chính là vi phạm nhân quyền về mọi mặt. Chưa hết, chúng tôi còn được biết rằng những người có tín ngưỡng tôn giáo là nạn nhân mà nạn ngược đãi khủng khiếp này nhắm tới, và về nạn thu hoạch nội tạng để kiếm lời ở các nhà tù Trung Cộng.

“Chúng ta không thể cho phép những tội ác này tiếp diễn nữa,” Hạ nghĩ sỹ Ileana Ros-Lehtinen, đại diện Florida (R-FL), người cùng đề xuất Nghị quyết H.Res 343 với Nghị sỹ Gerry Connolly, đại biểu của Virgina (D-VA).

Nghị sỹ Ros-:Lehtinin cho hay: “Bằng việc thông qua nghị quyết này, chúng tôi muốn gửi thông điệp đến chính quyền Trung Quốc, cộng đồng y khoa và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rằng chúng tôi lên án nạn thu hoạch tạng của Trung Quốc. Chúng tôi biết rằng hiện nay nó vẫn đang tiếp diễn và chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa để lập tức chấm dứt thông lệ thu hoạch tạng này.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/18/325502.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/19/155969.html

Đăng ngày 23-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share