[MINH HUỆ 1-5-2016 ] Ngày 31 tháng 3 năm 2016, Thời báo Đại Kỷ Nguyên của Israel tổ chức một hội thảo về các vấn đề trong ngành Khoa học Y tế tại trường Đại học Tel Aviv. Cả giảng đường gồm 900 ghế ngồi chật kín chỗ, nhiều người còn phải ngồi trên bậc thang và hành lang.
d182735fa2864e5b219b3715a24df851.jpg

Dòng người xếp hàng dài tại nơi diễn ra sự kiện

4f943dd331cf69176533099cb8d6c71e.jpg

Khu vực sảnh trước khi sự kiện bắt đầu

Giáo sư Jacob Lavee, Trưởng Khoa Cấy ghép Tim của một trong những bệnh viện lớn nhất Israel, đã phát biểu tại sự kiện về tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

d490366e984ef5a4fb4c4a190a6b0fb5.jpg

Giáo sư Lavee

Giáo sư Lavee, ủy viên Hội đồng Quản trị của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), mở đầu bài phát biểu với phần giới thiệu về Pháp Luân Công và những nguyên lý của môn tu luyện. Sau đó, ông kể về quá trình mình tìm hiểu và biết về tội ác thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Một bệnh nhân của ông cần cấy ghép tim đã tới Trung Quốc để nhận nội tạng. Ông không lý giải được tại sao có thể nhận được một quả tim chỉ trong vòng hai tuần mà lại ấn định được cả ngày nhận tạng. Ông bắt đầu tìm hiểu và phát hiện ra tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công, nhóm tù nhân lương tâm lớn nhất ở Trung Quốc. Sau đó, ông đã tham gia vào nỗ lực nâng cao nhận thức để chấm dứt tội ác này.

Những khách tham gia sự kiện đánh giá bài diễn thuyết về nạn thu hoạch tạng tại Trung Quốc là rất xúc động và đã giúp họ nâng cao nhận thức về tội ác này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/1/156491.html

Đăng ngày 06-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share