[MINH HUỆ 15-6-2016] Một nhóm Pháp Luân Công ở Oregon đã giành giải “Nhóm cộng đồng xuất sắc nhất” trong Lễ diễu hành Ánh sao tại Lễ hội Hoa hồng Portland ngày 7 tháng 6 năm 2016 vừa qua.

bfa276cd88232771da77135accd08a1a.jpg

4ed239acd7e526ed0ba36eafd2f79045.jpg

8377a8edf8125e5df9fbf5f97c6ddc22.jpg
Thuyền Pháp Luân Công

Hơn 300.000 người đã dõi theo lễ diễu hành kéo dài 2,5 giờ đồng hồ này từ thời điểm bắt đầu lúc 5 giờ chiều. Gần 100 nhóm đã tham gia lễ diễu hành.

Chiếc thuyền gây chú ý nhất trong lễ diễu hành chính là thuyền hoa sen của nhóm Pháp Luân Công, được trang trí bắt mắt với trục thuyền màu trắng, cánh buồm vàng, hoa sen và các học viên trong trang phục thiên nữ biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên đó.

Tám giờ nỗ lực không ngừng để lắp ráp chiếc thuyền của các học viên đã được đền đáp xứng đáng. Rất nhiều khán giả đã tán thưởng vẻ đẹp và sự mới lạ của nó, nhiều người đã chụp ảnh và ghi hình chiếc thuyền. Một vài người trong số họ đã hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công và muốn học các bài công pháp.

Một kỹ sư máy tính trẻ tuổi ở địa phương nói với các học viên rằng anh chưa bao giờ hứng thú với thiền định. Nhưng sau khi biết đến Pháp Luân Công và những ảnh hưởng sâu sắc của môn tu luyện này đối với xã hội Trung Quốc, anh đã muốn học các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/15/330077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/17/157441.html

Đăng ngày 26-6-2016: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share