Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand

[MINH HUỆ 13-6-2016] Học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện cuối tuần ở Auckland, New Zealand để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của chính quyền cộng sản với môn tu luyện thiền định này ở Trung Quốc.

Ngày 11 tháng 6, các học viên tập trung tại khu thương mại ở Otara phía Nam Auckland, cùng biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp nhẹ nhàng, biểu diễn trống lưng, và phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Nhiều cư dân địa phương bày tỏ nguyện vọng muốn học các bài công pháp và thể hiện sự ủng hộ của họ với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Là thành phố đông dân nhất New Zealand, Auckland cũng là thành phố có cộng đồng người Polynesia lớn nhất trên thế giới. Một thanh niên người Maori đã xem màn biểu diễn của các học viên một hồi lâu và đặt ra nhiều câu hỏi.

“Tôi có vài người bạn Trung Quốc đang làm việc cho một công ty dịch vụ vận tải, và họ đã kể cho tôi nghe rất nhiều về Trung Quốc,” anh nói. Anh đã từng nghe đến việc Đảng Cộng sản không chỉ đàn áp người dân sống ở Trung Quốc mà còn kiểm soát tư tưởng của người dân Trung Quốc đang sinh sống ở hải ngoại.

Anh ấy hỏi làm cách nào để học các bài công pháp và các học viên cung cấp thông tin về các điểm luyện công tập thể ở gần đó, trong đó có các công viên, nơi các học viên thường xuyên tập trung luyện công cùng nhau.

Hơn 160 người ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đặc biệt là việc giết hại các học viên bị giam giữ để lấy tạng của họ được nhà nước hậu thuẫn. Một người phụ nữ nói: “Tôi tin vào điều thiện, bởi ai ai cũng phải bồi hoàn cho những việc mà mình đã làm.”

2016-6-12-minghui-falun-gong-newzealand-02--ss.jpg

Hơn 160 người ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Một người đàn ông cao niên đã khóc khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. “Tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn,” ông nói.

Một người qua đường nói rằng anh đã từng thấy nhiều sự kiện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi anh tới Hồng Kông. “Điều các bạn đang làm vô cùng quan trọng. Các bạn sẽ được phúc báo,” anh nói trước khi lấy một số tờ rơi.

Hơn 500 người Trung Quốc đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong sự kiện kéo dài ba giờ đồng hồ này. Tính đến nay, có hơn 240 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó kể từ khi cuốn sáchCửu Bình được xuất bản vào tháng 11 năm 2004.

2016-6-12-minghui-falun-gong-newzealand-01--ss.jpg

Tĩnh tọa tập thể và biểu ngữ ủng hộ hơn 240 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/13/329993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/14/157412.html

Đăng ngày 25-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share