Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Calgary

[MINH HUỆ 12-6-2016] Ngày 5 tháng 6 năm 2016, Lễ hội Tử Đinh Hương Đường phố thường niên lần thứ 4 được tổ chức ở thành phố Calgary, Canada. Lễ hội diễn ra một ngày này có tới hơn 500 quầy hàng và đã thu hút hàng trăm nghìn người tham dự.

Các học viên Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) cũng có một quầy thông tin giới thiệu về môn tu luyện thiền định này với du khách tham dự lễ hội.

2016-6-11-minghui-falun-gong-calgary-01--ss.jpg

Các học viên nói chuyện với khách tham quan về Pháp Luân Công

2016-6-11-minghui-falun-gong-calgary-02--ss.jpg

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

2016-6-11-minghui-falun-gong-calgary-03--ss.jpg

Đông đảo khách tham quan dự lễ hội Tử Đinh Hương

Lễ hội được tổ chức trên Đường số 4 giao cắt giữa Đại lộ 13 và Đại lộ 28, kéo dài qua 13 dãy nhà lớn. Nhiều du khách đã ghé thăm quầy thông tin của Pháp Luân Công và dừng lại để xem các bài công pháp do các học viên Pháp Luân Công biểu diễn. Họ lấy các tài liệu giảng chân tướng và hỏi xem có thể học môn tu luyện này ở đâu.

Du khách Trung Quốc thường vẫy tay chào các học viên. Một cặp vợ chồng già mới từ Trung Quốc đến Canada hai hôm trước đã chụp lại ảnh tài liệu giảng chân tướng bằng tiếng Trung. Họ lắng nghe một học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Công và việc khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân. Họ mỉm cười và đồng ý rằng vụ kiện này rất đúng đắn.

Một người phương Tây trẻ tuổi đã để lại thông tin liên lạc của mình và mong muốn được tham dự khóa học Pháp Luân Công miễn phí chín ngày. Anh nói rằng mình đã cảm nhận được trường năng lượng tích cực trong quầy thông tin của Pháp Luân Công và thấy mình rất hòa hợp với trường năng lượng này. Một người phụ nữ nhận xét về một học viên trẻ: “Trông cô ấy giống như một nàng tiên! Cảm ơn các bạn đã nói cho tôi biết về Pháp Luân Công.”

Trong khi chờ đăng ký tham dự khóa học miễn phí chín ngày, một người đàn ông cho biết, mấy năm trước, ông đã thấy màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Lễ hội Tử Đinh Hương này. Ông nói mình rất ấn tượng với sự an nhiên tự tại của các học viên khi họ trình diễn các bài công pháp trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt của lễ hội. Khi nhận được bông hoa sen bằng giấy do các học viên tặng sau khi điền xong mẫu đăng ký khóa học, ông nói: “Đây chính là định mệnh của tôi!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/12/329968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/16/157432.html

Đăng ngày 24-6-2016: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share