[MINH HUỆ 16-6-2016] Hobeken là một thị trấn nhỏ nhưng đông đúc ở New Jersey, chạy dài qua sông từ Manhattan. Thị trấn này có nhiều chuyên gia trẻ, có trình độ tay nghề cao làm việc ở New York và thường xuyên di chuyển qua lại trên sông giữa Hoboken và New York.

5c0f47b6bbf987e15ce2815b43d34133.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở New York và New Jersey đã tham gia liên hoan nghệ thuật Hoboken được tổ chức vào ngày 12 tháng 6 năm 2016 nhằm nâng cao nhận thức [cho công chúng] về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc.

Khi lễ hội đang trong quá trình chuẩn bị, thời tiết đột ngột trở lạnh và những cơn gió mạnh đột ngột đã thổi bay lều bạt đi khắp nơi. Vài đơn vị tham dự đã gói ghém đồ đạc và chuẩn bị rời đi vào buổi sáng vì gió quá mạnh. Tuy nhiên, các học viên vẫn ở lại và phát chính niệm. Sau đó, những cơn gió đã giảm dần và nhiều người đã lại tới tham gia.

Trong suốt ngày diễn ra sự kiện, các học viên đã gấp hàng trăm bông hoa sen giấy và phát cho các khách tham dự. Hàng trăm tờ rơi cũng đã được phát cho những người quan tâm muốn tìm hiểu thêm về pháp môn tu luyện và cuộc bức hại hiện vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc và một số người đã tham gia cùng với các học viên khi họ đang biểu diễn các bài công pháp.

Liên hoan Nghệ thuật Hoboken là một sự kiện do Tòa Thị chính tổ chức hàng năm và dự kiến có khoảng 40.000 người tham dự, hầu hết họ đều tới từ Hoboken và thành phố Jersey lân cận.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/16/157439.html

Đăng ngày 25-6-2016: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share