[MINH HUỆ 14-6-2016] “Các Nghị sỹ Quốc hội của tôi đã đồng bảo trợ nghị quyết, bởi chúng tôi quan ngại về thực trạng nhân quyền ở Trung Quốc. Chúng tôi biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công, bởi vậy chúng tôi muốn tham gia vào nỗ lực kháng nghị ôn hòa của các bạn. Chúng tôi ủng hộ các bạn,” ông Lukas Bachta, trợ lý của một Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu (MEP) nói với các học viên Pháp Luân Công trước Tòa nhà Liên minh Châu Âu (EU) ở Strasbourg, Pháp.

d115469fd984ce03dac27c61cbcf9bad.jpg

Ông Lukas Bachta, đến từ Cộng hòa Séc, nói rằng ông và các nghị sỹ Liên minh Châu Âu khác muốn giúp chấm dứt hoạt động buôn bán tạng phi pháp ở Trung Quốc. Ông cũng tham gia luyện công tập thể cùng với các học viên Pháp Luân Công trong 30 phút.

Học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động ở Strasbourg trong tuần của ngày 6 tháng 6 trong khi kỳ họp của Nghị viện Châu Âu (EP) đang diễn ra. Họ tập trung lại để bày tỏ sự ủng hộ cho tuyên bố (48/2016) do 12 Nghị sỹ Liên minh Châu Âu đồng ký tên, yêu cầu Nghị viện Châu Âu điều tra về nạn mổ cướp tạng của các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc được nhà nước bảo trợ, mà nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công. Nếu một nửa số Nghị sỹ Liên minh Châu Âu ký vào bản tuyên bố, thì đề nghị này sẽ tự động trở thành một nghị quyết.

f14eee5b1edcc7c78ffdca3a992b96ae.jpg

Học viên Pháp Luân Công biểu diễn luyện công tường hòa bên ngoài Nghị viện Châu Âu ở Strasbourg, Pháp

02864dbe43b8909ae6025a5e223f1627.jpg

Giảng chân tướng với công chúng về những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc

e65c5712ccc81f7069cf0b7a2dbf83e8.jpg

Người dân trên khắp Châu Âu ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc

Trong tuần, nhiều nghị sỹ của Liên minh Châu Âu đã gặp mặt các học viên. Hiện đã có hơn 100 bản tuyên bố đồng ký tên. Một số nhân viên của Văn phòng các Nghị sỹ của Liên minh Châu Âu đã tới tham dự sự kiện của các học viên, ký tên thỉnh nguyện, và hỏi thêm thông tin về nạn cưỡng bức mổ cướp tạng.

Ông Bertrand, một nhân viên làm việc trong Liên minh Châu Âu, nói: “Pháp Luân Công thật ôn hòa. Tôi rất thích Pháp Luân Công. Tôi thấy sự từ bi của các bạn, nó là vĩnh cửu. Cuộc bức hại này thật vô nghĩa và xấu xa. Các bạn sẽ chiến thắng.”

ef83e1f6e0744bb5819c6639b5e3ea07.jpg

Ông Bertrand, một nhân viên làm việc trong Liên minh Châu Âu, đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc. Ông nói: “Tôi muốn giúp Pháp Luân Công, để họ có thể tự do thực hành đức tin của mình, và thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”

Ông Raphael Mukandila Ngalula đến từ Công-gô đã từng nói chuyện với các học viên trong tháng trước trong thời gian diễn ra kỳ họp Nghị viện Châu Âu, và biết đến tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc. Ông đã ở Strasbourg để gặp gỡ các nghị sỹ Liên minh Châu Âu. “Đây là điều không thể nào chấp nhận được trong thế kỷ 21 này,” ông nói. “Các bạn hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này. Người dân Trung Quốc cần phải được hưởng tự do ngôn luận, giống như người dân Châu Âu. Họ cần được hưởng công bằng, khoan dung, và tự do tư tưởng. Đây là những giá trị mà chính phủ Trung Quốc nên đón nhận và phát huy.”

Ông Raphael nói rằng ông đã đề cập đến vấn nạn thu hoạch tạng ở Trung Quốc trong phiên họp với các nghị sỹ Liên minh Châu Âu, và thúc giục họ cùng ký tên vào tuyên bố. Một trong số các nghị sỹ của Liên minh Châu Âu đến từ nước Pháp đã ký tên vào bản tuyên bố.

4abe63b6a42c9ffac3a7f018a2f77404.jpg

Anh Nicolas, một phóng viên của một đài phát thanh sinh viên của Pháp, đã nói chuyện với các học viên trong một giờ đồng hồ. Anh ấy quay trở lại vào ngày hôm sau để phỏng vấn chi tiết hơn và cũng ký tên thỉnh nguyện.

Bà Fabienne Saits đến từ Pháp chưa từng biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. “Tôi đã rất sốc. Thật khủng khiếp. Chưa có kênh truyền thông nào đưa tin về nó,” bà nói. Một học viên nói với bà rằng nhiều chính phủ và tổ chức đã lựa chọn phương án ngoảnh mặt làm ngơ trước tội ác tàn bạo này chỉ vì lợi ích kinh tế. Bà Fabienne nhấn mạnh rằng quá chú trọng vào lợi ích kinh tế có thể sẽ làm tổn hại người dân.

Bà đang trên đường tới dự một cuộc họp và nói bà sẽ thu thập chữ ký từ hơn 100 người tham dự sẽ có mặt ở đó. Bà nói thêm rằng bà sẽ đề nghị các nghị sỹ Liên minh Châu Âu giúp đỡ. “Chúng tôi sẽ ủng hộ các bạn. Trái tim chúng tôi luôn hướng đến các bạn. Tôi sẽ nói với nhiều người hơn nữa về vấn đề này,” bà Fabienne nói.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/14/157410.html

Đăng ngày 25-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share