Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên Minh Huệ tại Vancouver

[MINH HUỆ 14-6-2016] Chủ nhật tuần trước, các học viên Pháp Luân Công ở Vancouver, Canada đã tham gia Lễ diễu hành Coquitlam Grande. Nhà tổ chức sự kiện đã ca ngợi Pháp Luân Công vì đã giới thiệu vẻ đẹp Chân-Thiện-Nhẫn [tới công chúng], trong khi những công dân Canada gốc Hoa cũng tán dương Pháp Luân Công vì đã chiếm được cảm tình của người dân.

fa5e90f0cb8d3c0ba18e5e251a83f167.jpg

d912b73cbe70128a90508cdb52b1f7ee.jpg

fb85a93a518b1f8faffcd6ed64956186.jpg

825e0216e3117038a523ad52d0e7c73e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Vancouver, Canada trong Lễ diễu hành Coquitlam Grande

Lễ diễu hành này là một phần của Lễ hội Gấu Teddy, một sự kiên rất lớn được tổ chức thường niên cho người dân địa phương. Đông đảo người dân đã đổ ra đường xem lễ diễu hành, khi đoàn học viên Pháp Luân Công bước qua, họ đã nhiệt liệt vẫy tay chào đón các học viên, chụp ảnh và nhận các tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công. Rất nhiều khán giả người Trung Quốc cũng đã nắm bắt cơ hội quý giá này để tìm hiểu về Pháp Luân Công

Người Trung Quốc tìm hiểu về Pháp Luân Công và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ông Vương từ Trung Quốc đến Canada để thăm gia đình. Ông tỏ ra kinh ngạc khi thấy Pháp Luân Công khác xa với những miêu tả của chính phủ Trung Quốc .

Một người Trung Quốc khác xúc động nói: “Người Trung Quốc có câu: ‘Đắc dân tâm giả đắc thiên hạ.'(Người nào có được lòng dân sẽ có được thiên hạ) ” Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ hoàn toàn sụp đổ, mọi người đã chán ngấy nó rồi. Còn Pháp Luân Công lại giành được trái tim của người dân trên khắp thế giới. Chắc chắn nó sẽ phát triển thịnh vượng trở thành một tín ngưỡng chân chính!”

Cô Vương, một học viên Pháp Luân Công cho hay, các du khách Trung Quốc rất háo hức tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Nhiều người trong số họ đã lựa chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ ngay sau khi họ nghe được những gì cô nói cho họ biết. Cô đã cho người phóng viên xem một mẩu giấy trên đó viết đầy tên của những người Trung Quốc nhờ cô giúp đăng ký thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Thị Trưởng của Coquitlam chào đón Pháp Luân Công

Ông Richard Steward, thị trưởng của Coquitlam, vốn là người ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Ông đã cùng chơi trống lưng với nhóm học viên Pháp Luân Công trong lễ diễu hành năm 2014.

edf5202f73f870b37863e853dc8c3c61.jpg

Ông Richard Steward, thị trưởng Coquitlam chụp ảnh lấy phông nền là nhóm diễu hành Pháp Luân Công

Ông Steward nói với phóng viên rằng ông luôn chào đón Pháp Luân Công đến thành phố của mình và thực sự yêu thích màn biểu diễn của họ.

Ông Dennis Marsden, ủy viên hội đồng thành phố đã dừng lại để chụp ảnh lúc các học viên Pháp Luân Công cùng luyện công trước lễ diễu hành.

Nhà tổ chức sự kiện tán dương Pháp Luân Công

eaac8865e75d42c1fe5d38a4f7ae829d.jpg

Ông Tom MacDonald, nhà tổ chức lễ diễu hành giới thiệu đoàn học viên Pháp Luân Công

Ông Tom MacDonald, nhà tổ chức lễ diễu hành, đã giới thiệu Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện cổ truyền của Trung Quốc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói Pháp Luân Công đã mang lại lợi ích cả về sức khỏe lẫn tinh thần cho người dân ở trên hơn 100 quốc gia. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với đội trống lưng, thuyền Pháp, và màn biểu diễn luyện công tập thể đầy ấn tượng của Pháp Luân Công. Ông đã khích lệ các khán giả hoan nghênh đoàn Pháp Luân Công vì đã khiến cho lễ diễu hành được kết thúc một cách hoàn hảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/14/330031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/16/157433.html

Đăng ngày 25-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share