Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York

[MINH HUỆ 14-6-2016] Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần, phát triển thành cao trào rộng khắp Trung Quốc từ năm 1992. Chỉ trong vài năm, gần 100 triệu người Trung Quốc đã theo học pháp môn này. Bất chấp cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo bắt đầu từ năm 1999 và chiến dịch tuyên truyền dối trá của chế độ Cộng sản Trung Quốc, vẫn có nhiều người mới tiến nhập vào tu luyện ở Trung Quốc Đại lục cũng như trên toàn thế giới.

2016-6-13-minghui-falun-gong-newyork-01--ss.jpg

2016-6-13-minghui-falun-gong-newyork-02--ss.jpg

Mọi người học các bài công pháp trong khóa học chín ngày ở Flushing, New York (Ảnh của phóng viên Tina Chu)

Từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 6, khóa học Pháp Luân Công chín ngày được tổ chức tại bang Flushing, Khu phố Tàu New York. Những người tham dự khóa học được xem băng hình các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công và học năm bài công pháp. Trước khi kết thúc mỗi buổi học, các học viên cùng nhau chia sẻ những thể ngộ và kinh nghiệm cá nhân của mình.

Một cặp vợ chồng đến từ Trung Quốc Đại lục được biết về khóa học chín ngày này thông qua một tờ báo. Trước đây, người vợ đã từng nghe nói về Pháp Luân Công và rất vui mừng vì cuối cùng đã có cơ hội để tìm hiểu về pháp môn tu luyện này. Người vợ luôn gặp trạng thái tinh thần căng thẳng và mệt mỏi. Chỉ một vài ngày sau khi tham dự khóa học, chất lượng giấc ngủ của bà đã cải thiện đáng kể. Bà cũng nói rằng bà rất xúc động khi nghe Sư phụ dạy: “khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.“ (Chuyển Pháp Luân)

Người chồng cho biết, sau khi nghỉ hưu ông không có nhiều việc để làm, do vậy để giết thời gian, mỗi ngày ông đều hút hết một bao thuốc lá. Sau khóa học, ông gần như bỏ hẳn được thuốc lá vì thấy mình không còn có nhu cầu hút thuốc nữa, mặc dù trước đây ông đã từng phải tìm cách cai nghiện. Ông nói, sau khi quay trở về Trung Quốc, nhất định ông sẽ tìm một cuốn sách Chuyển Pháp Luân bởi vì nếu mang cuốn sách này lên máy bay khi trở về nước, rất có thể ông sẽ bị các nhà chức trách Trung Quốc tịch thu.

Một thanh niên đến từ Brooklyn thường dậy sớm vào lúc 5 giờ 30 phút hàng ngày để luyện công. Thông qua một tờ báo, anh đã đọc được thông tin về khóa học này và rất háo hức muốn tìm hiểu. Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian cho các trò chơi điện tử ở nhà. Sau khi học Pháp Luân Công, anh đã bỏ được thói quen này và dễ dàng từ bỏ các trò chơi điện tử.

Một người đàn ông cao niên từ Đài Loan đã tham dự khóa học bởi sức khỏe có vấn đề nên và bác sỹ gợi ý ông nên thử học khí công. Năm ngày đầu tiên, ông đi taxi đi học. Từ ngày thứ sáu trở đi, ông có thể dậy sớm vào buổi sáng và cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng. Sau đó, ông thường đi tới lớp bằng tàu điện ngầm. Vợ ông nói rằng ông đã từng bị mắc bệnh khí quản và và đột quỵ tái phát. Bà nói, ông ấy thật may mắn vì đã tìm được Pháp Luân Công. Sau khóa học, hàng ngày ông thường luyện các bài công pháp ở nhà. Vợ ông cũng tu luyện sau khi thấy tình trạng sức khỏe của chồng cải thiện đáng kể.

Bà An đã từng biết về Pháp Luân Công cách đây hơn mười năm trước nhưng cho đến gần đây và vẫn bận rộn công tác. Sau khi nghỉ hưu, bà có một cuộc sống an nhàn thoái mái nhưng một cảm giác trống vắng luôn thường trực trong tâm. Bà tin rằng mục đích của cuộc đời này không phải chỉ là chờ đợi cho đến khi nó kết thúc. Bà đã làm một số nghiên cứu về Pháp Luân Công và bị thuyết phục rằng không phải ngẫu nhiên mà có hàng trăm triệu người trên thế giới đã lựa chọn tu luyện pháp môn này. Sau khóa học, bà nói rằng Pháp Luân Công đã dạy cho bà những nguyên lý rất sâu sắc và giúp bà có được một sức khỏe tốt hơn. Bà nói rằng mình đã tìm thấy ý nghĩa chân chính của cuộc đời mà bấy lâu này bà luôn tìm kiếm.

Thông qua người em gái, cô Hoàng đã quyết định tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Em gái của cô đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997 và hướng dẫn cho bà ngoại của cô tu luyện và đã thu được rất nhiều lợi ích. Sau đó cha mẹ cô cũng bắt đầu tu luyện. Hiện nay chỉ có mình cô Hoàng đang sống ở Mỹ cùng với một đứa con có tính cách rất nổi loạn. Em gái cô nói rằng những giáo lý của Pháp Luân Công sẽ có thể giúp ích cho tình huống của cô.

Theo gợi ý của cô con gái, bà Lưu người Trung Quốc Đại lục đã đến tham dự khóa học này. Bà tò mò muốn tìm hiểu vì biết rằng các học viên Pháp Luân Công thường có xu hướng trẻ hơn so với tuổi thực của họ. Sau khi tham dự khóa học, bà thấy các học viên Pháp Luân Công không những có dung mạo trẻ trung mà còn có một sức khỏe rất tốt. Hơn nữa các nguyên lý về đạo đức đã làm bà thực ấn tượng, như Sư phụ giảng: “… đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu…” (Chuyển Pháp Luân)

Học viên Tina Chu, người duy hộ khóa học chín ngày này cho biết, thông qua một người chú họ, cô được biết về Pháp Luân Công. Chồng cô cũng bắt đầu tu luyện khi thấy sức khỏe của cô cải thiện rõ rệt và chứng bệnh hen suyễn mãn tính hành hạ cô suốt 20 năm qua đã hoàn toàn biến mất chỉ trong vòng ba tháng tu luyện. Hiện giờ, cả gia đình cô Chu, từ ông nội cho đến các con cô đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/14/330030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/15/157426.html

Đăng ngày 24-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share