[MINH HUỆ 15-6-2016] Trong suốt kỳ nghỉ lễ cuối tuần dài ngày, vào ngày 11 tháng 6 rất nhiều người đã đến khu chợ Lorne Foreshore ở Lorne, một thị trấn du lịch nổi tiếng của nước Úc, cách Melbourne hai giờ di chuyển bằng xe hơi. Trong khi tận hưởng một ngày đẹp trời, họ cũng tìm hiểu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện Trung Quốc cổ xưa.

2016-6-14-minghui-falun-gong-melbourne-01--ss.jpg

2016-6-14-minghui-falun-gong-melbourne-02--ss.jpg

Quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công ở Melbourne dựng quầy thông tin trong khu chợ, biểu diễn luyện công và giảng chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều du khách đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại, và nhiều người rất vui mừng khi có cơ hội được học các bài công pháp.

2016-6-14-minghui-falun-gong-melbourne-04--ss.jpg

Anh Shubham Katiyar (bên trái) ký tên thỉnh nguyện ủng hộ kháng nghị ôn hòa của các học viên

Anh Shubham Katiyar, một quản lý văn phòng của Amazon đến từ Mỹ, chưa từng nghe đến Pháp Luân Công, và anh đã rất sốc khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo này. Anh tin rằng tự do tín ngưỡng là nhân quyền cơ bản. Anh Shubham hết sức ủng hộ các chính phủ phương Tây mạnh mẽ lên tiếng và hành động để chấm dứt cuộc bức hại này.

2016-6-14-minghui-falun-gong-melbourne-05--ss.jpg

Anh Sam một cư dân địa phương, hoan nghênh các học viên tổ chức một buổi hội thảo Pháp Luân Công ở Lorne

Cô Annie McMahon, một giáo viên nghệ thuật của Đại học Lorne P-12, đã mời các học viên tổ chức một buổi tọa đàm. “Thế giới hẳn sẽ tốt hơn nếu ai ai cũng đều tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn,” cô nói.

2016-6-14-minghui-falun-gong-melbourne-03--ss.jpg

Cô Veronika Mueller, một học viên Pháp Luân Công người Đức nói rằng Pháp Luân Công đã giúp cô luôn tràn đầy năng lượng

Cô Veronika Mueller, một học viên Pháp Luân Công người Đức, hiện đang tới thăm một người bạn ở Melbourne, đã tham gia sự kiện, và chia sẻ những trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của cô với du khách.

Cô Veronika bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2002 ở Gottingen, khi đó cô đang học đại học. Cô đã ký tên thỉnh nguyện để lên án cuộc bức hại, và rất hứng thú học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Cô nói: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cơ thể tôi tràn đầy năng lượng và hệ miễn dịch được tăng cường, quan trọng hơn là tôi đã tìm thấy ý nghĩa nhân sinh. Tôi có thể có được nội tâm an hòa và trở thành một người tốt hơn. Tôi có thể xử lý các mâu thuẫn và các mối quan hệ với những người quanh tôi và trở nên tích cực hơn.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/15/330074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/17/157448.html

Đăng ngày 26-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share