[MINH HUỆ 17-6-2016] Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia ngày hội ‘Go for Gold’ ở Nundle, một lễ hội ở vùng nông thôn ở New South Wales, Úc.

Lễ hội này đã có lịch sử hơn 15 năm, thu hút hơn 16.000 người trong suốt hai ngày tổ chức. Hàng năm lễ hội vinh danh vai trò quan trọng của những người thợ mỏ Trung Quốc và Châu Âu đã nỗ lực phát triển thị trấn Nundle.

36e9115d4a777a600b339bea2e0e1533.jpg

Các học viên có một quầy thông tin, tại đó họ giới thiệu các bài công pháp Pháp Luân Công. Môn tu luyện đã cải thiện cả tâm lẫn thân này bắt nguồn từ Trung Quốc từ năm 1992. Hiện có tới hơn 100 triệu người tại hơn 70 quốc gia đang tu luyện.

Các học viên cũng nhân cơ hội này để thông tin cho những người tham gia lễ hội về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc bắt đầu từ năm 1999, nhiều người kinh ngạc khi biết điều này. Các học viên cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện gửi lên Liên Hợp Quốc để phản đối nạn mổ cướp tạng sống hòng kiếm lời từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ông Keith Le Cornu, một cư dân địa phương tốt bụng, đã ngả mũ của ông và nói xin chào theo cách đặc trưng của Úc. Ông bày tỏ sự ủng hộ bằng việc ký tên thỉnh nguyện.

Ngoài việc biểu diễn các bài công pháp, các học viên cũng hướng dẫn bài tĩnh công tọa thiền cho rất nhiều người vốn chưa từng thử học.

Lễ hội ‘Go for Gold’ ở Nundle năm nay là một sự kiện thành công vang dội với con số kỷ lục là hơn 20.000 thành viên tham gia. Các học viên cũng dự định sẽ tiếp tục tham dự vào lễ hội năm sau.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/17/157450.html

Đăng ngày 26-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share