Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô

[MINH HUỆ 11-3-2106] Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2015, nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và sáu người bị giam cầm phi pháp. Những người bị giam giữ đều là người già cả hoặc tàn tật. Các học viên trong khu vực hết sức lo lắng về tình trạng sức khỏe của các học viên đó.

Sáu học viên [bị bắt giữ] là ông Tùng Thu Lợi, bà Trọng Vỹ Linh, bà Trương Quế Lệ, bà Trương Huệ, ông Trọng Sùng Binh, và Tiêu Gia Kiền. Hầu hết những người bị bắt giữ đều từng đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc.

Ông Tùng xuất hiện nhiều chứng bệnh khi ở trong trại giam. Trước khi bị giam giữ, ông rất khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Trọng Vỹ Linh bị bắt giữ từ ngày 15 tháng 11 năm 2015. Sức khỏe của bà suy giảm và bà nhiều lần lâm vào tình trạng nguy kịch trong khi bị cảnh sát thẩm vấn. Khi thời tiết trở lạnh, họ cấm bà mặc áo ấm hay đi giày. Bởi vậy, sức khỏe của bà xấu đi và phát triển nhiều chứng bệnh. Bà cũng xuất hiện bệnh tiểu đường.

Bà Trương Quế Lệ bị giam giữ từ ngày 17 tháng 12 năm 2015. Lính canh tra tấn bà hòng ép bà nhận tội. Họ cũng trao thưởng cho các tù nhân để họ tra tấn bà.

Bà Trương Huệ bị tra tấn đến mất đi thính giác.

Ông Trọng Sùng Binh là người khuyết tật. Chân của ông bị chấn thương trong thời gian ông bị giam giữ vào năm 2001.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/11/325206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/27/156060.html

Đăng ngày 13-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share